Quân đội Afghanistan bất ngờ phản công Taliban ở phía bắc Kabul

Sự kiện: Tin tức Afghanistan

Khoảng 3 tiểu đoàn quân đội chính quy của Afghanistan đã bất ngờ phản công lực lượng Taliban.

Theo báo chí Nga, bất chấp thực tế là tổng thống Afghanistan đã rời nhiệm sở và hầu hết quân đội Afghanistan thừa nhận thất bại, người ta biết rằng một cuộc phản công mạnh mẽ đã được phát động nhằm vào Taliban ở phía bắc thủ đô Kabul.

Báo Hàng không Chuyên nghiệp của Nga cho hay, ba tiểu đoàn của quân đội Afghanistan, được trang bị hàng trăm đơn vị xe bọc thép đã bất ngờ phản công lực lượng chiếm chính quyền.

“Trong khi sự chú ý của thế giới đổ dồn vào các sự kiện ở sân bay Kabul, quân đội dưới quyền điều hành của Phó Tổng thống Afghanistan (Amrullah Saleh) bắt đầu tấn công Taliban ở phía bắc thủ đô.

Lực lượng phản công chỉ có khoảng từ 5.000 đến 6.000 ngàn người.

Lực lượng phản công chỉ có khoảng từ 5.000 đến 6.000 ngàn người.

Phong trào phản công bắt đầu từ thành trì cuối cùng của quân chính phủ, tỉnh Panjshir (cách Kabul 150 km). Có thông báo nói rằng quân chính phủ đã chiếm lại thủ phủ của tỉnh Parwan - thành phố Charikar.

Đáng chú ý là căn cứ không quân Bagram nằm cạnh thành phố Charikar. Trong trường hợp bị Taliban chiếm đóng, các lực lượng của Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Salehs sẽ có thể chuyển binh sỹ và tài sản của lực lượng trên bộ và hàng không sang Uzbekistan ", trang Telegram Military Informant được báo chí Nga dẫn nguồn, đưa tin.

Trang báo Nga cũng có được đoạn video về việc chuyển xe bọc thép và tàn quân đội Afghanistan tới khu vực Kabul.

Đánh giá qua video, trang báo Nga cho rằng, những người lính Afghanistan còn lại được trang bị vũ khí khá tốt.

Tỉnh Panjshir.

Tỉnh Panjshir.

Xét rằng số lượng sau này là khoảng 5-6 nghìn người, họ khó có thể chống lại lực lượng của Taliban với hàng chục ngàn quân.

Các chuyên gia không loại trừ rằng nếu các cuộc đụng độ giữa đội quân còn lại của Afghanistan tiếp tục, Taliban có thể bắt đầu các chiến dịch thù địch và thanh trừng nặng tay.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Các tay súng Taliban nổ súng, đám đông biểu tình bỏ chạy tán loạn

Một số lực lượng nổi dậy và người biểu tình Afghanistan đã đi diễu hành với quốc kỳ Afghanistan trên khắp cả nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN