Quá khứ tư thù giữa George Floyd và viên cảnh sát dùng đầu gối chèn cổ

George Floyd và viên cảnh sát Derek Chauvin không chỉ biết nhau từ trước mà còn có nhiều xô xát, mâu thuẫn với nhau trong quá khứ, theo một đồng nghiệp cũ của Floyd tiết lộ với CBS News.

George Floyd và Derek Chauvin từng có nhiều lần xích mích với nhau khi còn làm bảo vệ trong cùng một hộp đêm tại Minneapolis 

George Floyd và Derek Chauvin từng có nhiều lần xích mích với nhau khi còn làm bảo vệ trong cùng một hộp đêm tại Minneapolis 

David Pinney, người từng có thời gian là đồng nghiệp của cả George Floyd và Derek Chauvin tại một câu lạc bộ đêm ở Minneapolis, cho biết 2 người biết nhau rất rõ và thậm chí từng nhiều lần xích mích với nhau.

"Họ hay dằn mặt lẫn nhau," Pinney nói trên kênh CBS, “Chúng thường liên quan đến bản tính hung hăng của Derek với một số khách quen trong câu lạc bộ, và đó là một vấn đề lớn."

Maya Santamaria, quản lý câu lạc bộ đêm nơi Floyd và Chauvin, cũng tiết lộ thái độ kỳ thị của Chauvin với những nhân viên an ninh da màu trong cuộc phỏng vấn với với CBS News.

Santamaria từng trả tiền để Chauvin trông giữ bãi đậu xe bên ngoài câu lạc bộ đêm suốt 17 năm qua, khi anh này không có nhiệm vụ ở đồn cảnh sát. Floyd dù mới được tuyển về làm bảo vệ câu lạc bộ vào năm ngoái, nhưng cả hai tiếp xúc khá thường xuyên với nhau, do cùng làm việc vào tối thứ ba hàng tuần, thời điểm câu lạc bộ có một cuộc thi khiêu vũ nổi tiếng.

Bà chủ câu lạc bộ còn miêu tả cựu cảnh sát Chauvin dường như có vấn đề với người da màu, bởi anh ta luôn cảm thấy bản thân “sợ hãi và bị đe dọa (từ phía người da màu)”.

David Pinney, người từng có thời là đồng nghiệp cùa cả George Floyd và Derek Chauvin tại câu lạc bộ đêm ở Minneapolis (Ảnh: CBS)

David Pinney, người từng có thời là đồng nghiệp cùa cả George Floyd và Derek Chauvin tại câu lạc bộ đêm ở Minneapolis (Ảnh: CBS)

Gia đình George Floyd cũng cho biết họ tin rằng những gì xảy ra vào ngày 25.5 có một phần nguyên nhân từ tư thù với Derek Chauvin. Luật sư của gia đình Floyd đã kêu gọi kết án Chauvin tội giết người cấp độ một. "Vì chúng tôi tin rằng anh ta biết rõ George Floyd là ai," vị luật sư cho biết

Trong khi cuộc điều tra xung quanh cái chết của George Floyd vẫn đang tiếp tục, giới chức Minneapolis và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ đang xem xét việc cải cách và cắt giảm ngân sách triệt để đối với lực lượng cảnh sát của nước này.

Hôm 9.6, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết ông sẽ hỗ trợ những biện pháp cải cách sâu rộng trong tiểu bang của mình, trong đó có nhiều lệnh cấm đối với lực lượng cảnh sát của bang này.

"Đây là thời điểm để thực hiện những cải cách và thay đổi thực sự," Thống đốc Cuomo tuyên bố.

Giới chức Minneapolis cũng đang thảo luận về việc cắt giảm ngân sách hoặc giải thể hoàn toàn lực lượng cảnh sát của thành phố. Những gì đã xảy ra với George Floyd đang làm dấy lên nhu cầu về mô hình một lực lượng thực thi pháp luật mới của thành phố này. Dù vậy, ngay cả những người ủng hộ ý tưởng trên cũng không chắc sẽ thực hiện chúng ra sao.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ George Floyd đang nóng rực, cảnh sát Mỹ lại gây sốc với cú xô khiến cụ ông bất tỉnh

Hai cảnh sát viên tại thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ đã bị đình chỉ công tác không trả lương, sau khi một đoạn video...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - CBS News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN