Phòng không Nga bắn rơi máy bay Su-25 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/4 cho biết hệ thống phòng không của nước này ở khu vực Kharkov đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Su-25 bị bắn rơi gần thị trấn Chervony Yar (khu vực Kharkov, Ukraine).

Ngoài ra, 2 máy bay không người lái của Ukraine và 12 rocket phóng từ một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Smerch đã bị đánh chặn gần thị trấn Kamenki của nước cộng hoà tự xưng Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng không quân nước này đã không kích phá huỷ 17 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm 2 trung tâm chỉ huy và 5 kho đạn dược, nhiên liệu.

Khoảng 200 chiến binh từ các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đã bị tiêu diệt và 23 xe bọc thép của lực lượng Ukraine đã bị phá huỷ.

Trong khi đó, các lực lượng tên lửa Nga đã phá huỷ thêm 12 trung tâm chỉ huy và 2 kho đạn pháo của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Kiev, gặp Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay, 1/5, cho biết ông đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Kiev và chia sẻ một đoạn video về chuyến thăm của bà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN