Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Myanmar bị bắn nhiều phát súng

Sự kiện: Tin tức Myanmar

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Myanmar Than Than Swe bị bắn nhiều phát súng ngay tại nhà riêng, hãng thông tấn AP hôm 8-4 đưa tin.

Vụ việc diễn ra chỉ sau chưa đầy một tuần Ngân hàng Trung ương Myanmar thông báo rằng các ngoại tệ giữ trong tài khoản ngân hàng ở nước này phải được đổi sang tiền nội địa kyat. Còn người Myanmar muốn gửi ngoại tệ ra nước ngoài phải được chính quyền cấp phép.

Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức địa phương có tên Thet Oo cho biết: "Hai người đến căn hộ của bà ấy và bắn 3 phát súng. Tôi cũng nghe thấy tiếng súng. Ngay sau đó, lực lượng an ninh cũng xuất hiện tại căn nhà xảy ra vụ việc".

Bà Than Than Swe (55 tuổi) được chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar từ sau cuộc chính biến vào tháng 2 năm ngoái.

"Bà Swe sống trong căn hộ ở thị trấn Bahan tại Yangon" - ông Thet Oo cho biết thêm - "Bà bị bắn ngay sau khi vừa mở cửa căn hộ và sau đó được đưa tới một bệnh viện quân y".

Đây được cho là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền quân sự Myanmar bị bắn kể hồi tháng 2-2021. Trước đó, Giám đốc tài chính một công ty viễn thông bị 3 người đàn ông bắn chết ngay trước cửa nhà cũng ở Yangon.

Hiện có nhiều thông tin mâu thuẫn về tình trạng của bà Than Than Swe sau khi bị bắn. Một nguồn tin của chính phủ Mỹ cho biết bà chỉ bị thương.

Một người đàn ông cầm các tờ tiền mới bên ngoài Ngân hàng Kinh tế Myanmar. Ảnh: AP

Một người đàn ông cầm các tờ tiền mới bên ngoài Ngân hàng Kinh tế Myanmar. Ảnh: AP

Một nhóm vũ trang có tên " Bộ chỉ huy quân sự vùng Yangon" đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 1.128 cuộc tấn công từ tháng 9-2021, khiến 253 người thiệt mạng và 300 người bị thương, theo AP.

Nguồn: [Link nguồn]

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi chính thức bị kết án

Hôm 6.12, cựu cố vấn nhà nước Myanmar – bà Aung San Suu Kyi – lãnh phán quyết hình sự đầu tiên từ tòa án sau vụ chính biến hồi tháng 2. Bà là người đầu tiên trong lịch sử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN