Phe nổi dậy tấn công thủ đô Myanmar bằng máy bay không người lái

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết, lực lượng an ninh vừa bắn hạ 7 máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Naypyidaw. Đây có vẻ là cuộc tấn công hiếm thấy của phe nổi dậy nhằm vào trung tâm quyền lực của chính quyền.

Chính quyền quân sự cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 4/4, rằng 4 máy bay không người lái bị bắn hạ khi đang tiếp cận sân bay Naypyidaw và 3 chiếc đang tiếp cận thị trấn Zayarthiri ở thủ đô. Sự việc không gây thiệt hại hay thương vong nào.

Theo một nguồn tin giấu tên, sân bay Naypyidaw tạm thời đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương). Một chiếc trong số đó mang theo bom, nhưng quả bom đã bị vô hiệu hóa.

Những bức ảnh do chính quyền công bố cho thấy chiếc máy bay không người lái cánh cố định bị hỏng nằm trên đường băng và một mảnh vỡ lớn rơi xuống rừng.

Theo truyền thông trong nước Myanmar, một nhóm nổi dậy trong khu vực cho biết đã phóng máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự ở Naypyidaw.

Bị áp đảo về lực lượng, phe phản đối chính quyền quân sự gần đây chuyển sang sử dụng máy bay không người lái thương mại gắn bom để thả xuống các vị trí quân sự.

Trong những tháng gần đây, làn sóng thả bom khắp Myanmar khiến lực lượng của chính quyền buộc phải bỏ vị trí, các sân bay bị tấn công và một thiếu tướng thiệt mạng ở khu vực gần biên giới Trung Quốc.

Nằm giữa vùng đất bụi bặm khô cằn ở trung tâm đất nước, Naypyidaw rộng lớn được thiết kế theo phong cách quân sự, là nơi ở của các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu quân đội.

Với sự hiện diện an ninh dày đặc, thành phố này vẫn tương đối yên tĩnh khi xung đột xảy ra ở các tỉnh biên giới.

Tuần trước, ông Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự, giám sát một cuộc duyệt binh ở thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang. Các nhà quan sát nói rằng quy mô cuộc duyệt binh được thu hẹp so với những năm trước, vì không có sự tham gia của xe tăng hay bệ phóng tên lửa nào.

Trong những tháng gần đây, chính quyền quân sự Myanmar để mất kiểm soát khoảng 50 thị trấn vào tay Liên minh Ba Anh em, Quân đội Arakan và Liên minh quốc gia Karen và các lực lượng chống chính quyền khác. Tuy nhiên, chưa có thủ phủ bang hay trung tâm chỉ huy quân khu nào của Myanmar thất thủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc tuyên bố quân đội Myanmar và liên minh 3 lực lượng nổi dậy ở Myanmar đã đồng ý giải quyết xung đột bằng đàm phán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - CNA ([Tên nguồn])
Tin tức Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN