Lệnh ngừng bắn "ngay lập tức" ở Myanmar

Trung Quốc tuyên bố quân đội Myanmar và liên minh 3 lực lượng nổi dậy ở Myanmar đã đồng ý giải quyết xung đột bằng đàm phán.

Quân đội Myanmar tấn công lực lượng nổi dậy bằng pháo (ảnh: DW)

Quân đội Myanmar tấn công lực lượng nổi dậy bằng pháo (ảnh: DW)

Hôm 12/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã làm trung gian cho một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức” giữa quân đội Myanmar với lực lượng nổi dậy.

Các cuộc đàm phán được tổ chức tại thành phố Côn Minh – thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giáp biên giới với Myanmar.

“Hai bên đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, rút quân và giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình”, Mao Ning – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết.

“Hai bên cũng cam kết không làm tổn hại đến an toàn của cư dân ở biên giới Trung Quốc và nhân viên Trung Quốc tại Myanmar”, bà Mao nói.

“Trung Quốc hy vọng các bên liên quan ở Myanmar thực hiện thỏa thuận một cách trung thực, kiềm chế tối đa, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn”, bà Mao nói thêm.

Hôm 12/1, ông Zaw Min Tun, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, cũng xác nhận đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng nổi dậy thông qua hỗ trợ của Trung Quốc.

“Chúng tôi có kế hoạch thảo luận thêm và tăng cường ghi nhớ về lệnh ngừng bắn. Chúng tôi sẽ trao đổi sâu hơn giữa Myanmar và Trung Quốc để mở lại cửa khẩu”, ông Zaw nói.

Một thủ lĩnh của Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (một trong 3 lực lượng nổi dậy ở Myanmar) nói với Reuters rằng, “Liên minh Anh em” đã đồng ý ngừng bắn với quân đội Myanmar.

“Chúng tôi đồng ý không tấn công vào các doanh trại và thị trấn do đối phương kiểm soát. Đổi lại, đối phương sẽ ngừng không kích, nã pháo và tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào chúng tôi”, thủ lĩnh (giấu tên) nói.

“Liên minh Anh em” gồm 3 lực lượng là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA).

Giữa tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố quân đội Myanmar và 3 lực lượng nổi dậy đã đồng ý ngừng bắn sau nhiều cuộc đàm phán. Lệnh ngừng bắn này đổ bể chỉ một thời gian ngắn sau đó.

Hôm 4/1, ông Uông Văn Bân – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, giao tranh giữa quân đội Myanmar với lực lượng nổi dậy khiến đạn pháo bay sang một thị trấn ở tỉnh Vân Nam (miền Nam Trung Quốc). Hậu quả là 5 người bị thương.

Bắc Kinh bày tỏ bất bình về vụ việc và tuyên bố sẽ thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết” để bảo vệ công dân.

Hôm 5/1, “Liên minh Anh em” gồm 3 lực lượng nổi dậy ở Myanmar tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Laukkai (giáp biên giới với Trung Quốc) sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt với quân đội Myanmar.

Nguồn: [Link nguồn]

Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ – đại tướng Manoj Pande – cho biết, trong vài tháng qua, hơn 400 quân nhân Myanmar đã vượt qua biên giới và vào lãnh thổ Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN