Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ đăng video chế giễu Mỹ về Afghanistan

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây đăng video chế giễu Mỹ, với hình ảnh các tay súng Taliban sử dụng xác máy bay quân sự làm xích đu.

Theo báo Nga RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng video trên tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức.

Ông Triệu viết rằng, “Afghanistan trở thành mồ chôn đế quốc và những cỗ máy bay chiến tranh”. Đoạn video quay cảnh các tay súng Taliban buộc sợi dây vào cánh của một chiếc máy bay để làm xích đu.

Đây là một trong những khí tài quân sự mà Taliban thu giữ từ quân đội chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn. Phong trào Hồi giáo Taliban hiện đã kiểm soát gần như hoàn toàn Afghanistan, sở hữu một lượng lớn khí tài quân sự đắt tiền do Mỹ sản xuất.

Các tay súng Taliban chơi xích đu móc vào phần cánh một xác máy bay quân sự.

Các tay súng Taliban chơi xích đu móc vào phần cánh một xác máy bay quân sự.

Theo tờ Defense News, quân đội Afghanistan có 23 máy bay tấn công A-29, 4 máy bay vận tải C-130, 33 phiên bản quân sự của máy bay Cessna, ngoài ra còn có 150 trực thăng, bao gồm trực thăng đa dụng UH-60 Black Hawk và trực thăng Mi-17.

Hàng chục máy bay trong danh sách trên do phi công Afghanistan lái sang Uzbeksitan, trong nỗ lực đào thoát khỏi Taliban.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Taliban gần đây tổ chức một lễ diễu hành ở thành phố Kandahar, nơi khởi nguồn của phong trào Hồi giáo này, phô diễn các trang thiết bị thu giữ được của Mỹ. Theo các nguồn tin, Taliban hiện có tới 2.000 xe bọc thép.

Đây không phải lần đầu tiên phát ngôn viên Triệu Lập Kiên đăng thông điệp “gây sự” với Mỹ và đồng minh.

Ngày 30.11.2020, ông Triệu đăng trên Twitter cá nhân bức hình một người lính Úc đang cười và kề dao vào cổ một em bé người Hồi giáo ghép trên nền lá cờ Úc và cờ Afghanistan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng video chễ giễu Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng video chễ giễu Mỹ.

Đến ngày 26.4.2021, ông Triệu vừa sử dụng hình ảnh của bức tranh Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa (The Great Wave Off Kanagawa) kèm theo hình ảnh “chế” lại của bức tranh này để mô tả về việc Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Nội vụ của Taliban: ”Sếp sòng” nhóm khủng bố cực đoan bậc nhất thế giới?

Nội các mới của Taliban bao gồm các nhân vật cứng rắn, như Bộ trưởng Nội vụ Sirajuddin Haqqani, người đứng đầu gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN