Phụ nữ Afghanistan tuần hành ủng hộ Taliban, gọi nhóm này là 'tia hi vọng duy nhất'

Đông đảo phụ nữ đã tập hợp ở thành phố Kunduz (miền Bắc Afghanistan) để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ lâm thời của Taliban.

Phụ nữ tuần hành ủng hộ Taliban ở thành phố Kunduz. Ảnh: Twitter

Phụ nữ tuần hành ủng hộ Taliban ở thành phố Kunduz. Ảnh: Twitter

Cầm theo lá cờ của “Tiểu vương quốc Hồi giáo” thay vì quốc kì ba màu trước đó của Afghanistan, những phụ nữ tham gia cuộc tuần hành gọi Taliban là “hy vọng duy nhất” của họ.

Trước đó ngày 6/9, phát ngôn viên Taliban - Zabihullah Mujahid cũng đăng tải trên Twitter đoạn video ghi lại cảnh phụ nữ tuần hành ủng hộ Taliban ở thành phố Mazar-i-Sharif.

Cuộc tuần hành ở Kunduz. Ảnh: Twitter

Cuộc tuần hành ở Kunduz. Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Thông tin về các cuộc diễu hành của công dân nữ Afghanistan khiến không ít người ngạc nhiên, vì phương Tây từng nhiều lần tố cáo Taliban phân biệt đối xử với phụ nữ.

Tối 7/9, Taliban công bố các thành phần chủ chốt của chính phủ lâm thời mới ở Afghanistan, nhưng lập tức vấp phải chỉ trích vì chính phủ này không bao gồm nữ giới và cũng không bao gồm lãnh đạo các nhóm sắc tộc khác ở Afghanistan.

“Đây mới chỉ là chính phủ lâm thời. Chúng tôi sẽ có một số vị trí dành cho phụ nữ. Họ có thể trở thành một phần của chính phủ”, phát ngôn viên Taliban khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban tuyên bố cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

Quan chức Taliban tuyên bố cấm phụ nữ Afghansitan chơi thể thao vì làm vậy sẽ “không thể che mặt và cơ thể”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN