Phát hiện người nhiễm virus Corona đầu tiên ở châu lục 1,2 tỉ dân

Ai Cập ngày 14.2 xác nhận nước này có trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên, nói rằng bệnh nhân là một người nước ngoài và hiện tại đã được cách ly ở bệnh viện.

Hành khách đeo khẩu trang ở sân bay quốc tế Aswan, Ai Cập, ngày 3.2.

Hành khách đeo khẩu trang ở sân bay quốc tế Aswan, Ai Cập, ngày 3.2.

Theo Reuters, Ai Cập không tiết lộ quốc tịch của người nhiễm virus Corona hay công bố thêm các thông tin liên quan. Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã liên lạc ngay lập tức với tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi phát hiện người nhiễm virus.

Đại diện WHO ở Ai Cập sau đó thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng người nhiễm virus Corona không có bất cứ triệu chứng nào và hiện đang ở tình trạng ổn định.

Ai Cập là quốc gia ở Bắc Phi với bán đảo Sinai thuộc Tây Á. Không rõ người nhiễm virus Corona đầu tiên ở Ai Cập cụ thể ở đâu, nhưng đây được coi là ca nhiễm đầu tiên tại châu Phi.

Hồi đầu tháng này, Ai Cập dừng toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc vì lo ngại dịch bệnh. Các chuyến bay sẽ còn bị ngừng đến hết tháng 2. 301 người Ai Cập được sơ tán từ tâm dịch Vũ Hán và đang được cách ly 14 ngày.

Với ca nhiễm bệnh ở Ai Cập, đây là lần đầu tiên châu Phi có người nhiễm virus. Các chuyên gia và giới chức châu Phi đã nhiều lần bày tỏ lo ngại virus sớm muộn cũng sẽ lây nhiễm ở châu lục này.

Nhiều quốc gia châu Phi có hệ thống y tế kém phát triển, thiếu nguồn lực trầm trọng nên tiềm ẩn nguy cơ virus lây lan mạnh.

Phát hiện người nhiễm virus Corona đầu tiên ở châu lục 1,2 tỉ dân - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Hơn 2.600 ca nhiễm mới ở Trung Quốc, 1.526 người tử vong

Số ca nhiễm virus Corona ở Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh tính đến hết ngày 14.2, số người tử vong được đính chính...

Phát hiện người nhiễm virus Corona đầu tiên ở châu lục 1,2 tỉ dân - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN