Phát hiện mộ tập thể lớn chưa từng thấy của những người bị IS giết hại

Hơn 1.500 nạn nhân bị phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại được chôn trong ngôi mộ tập thể quy mô lớn ở thành phố Raqqa, phía đông bắc Syria.

Phát hiện mộ tập thể lớn chưa từng thấy của những người bị IS giết hại - 1

Đội tìm kiếm ở Raqqa tiếp tục phát hiện thêm hàng loạt ngôi mộ tập thể.

Theo RT, đây được coi là ngôi mộ tập thể lớn nhất ở Raqqa, nơi từng là thủ phủ tự xưng của khủng bố IS ở Syria.

Đa phần các nạn nhân được chôn ở đây là do IS sát hại, với cáo buộc có liên hệ với chính phủ Syria. Nhiều thi thể nạn nhân là phụ nữ trẻ em và cả binh sĩ quân đội.

Báo Nga dẫn lời Tư lệnh Hội đồng Dân sự Raqqa, Yaser al-Khamis, nói 4 ngôi mộ tập thể, với khoảng 2.800 thi thể dân thường, đã được khai quật tại Raqqa.

Trang tin Hawar của người Kurd nói đội cứu hộ Raqqa đã phát hiện thêm 11 ngôi mộ tập thể khác. Quá trình khai quật hiện đã hoàn thành tại 8 ngôi mộ tập thể.

Phát hiện mộ tập thể lớn chưa từng thấy của những người bị IS giết hại - 2

Phiến quân Hồi giáo IS bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Raqqa năm 2017.

Nhiều thi thể nạn nhân thiệt mạng gần đây được ghi nhận là do các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn dầu.

Tuần trước, các nhóm cứu hộ phát hiện tổng cộng 50 thi thể bị chôn vùi tại các quận trong thành phố Raqqa.

Phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm quyền kiểm soát Raqqa và thành lập thủ phủ tự xưng vào năm 2014. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn khởi động chiến dịch tái chiếm Raqqa năm 2016. Một năm sau, thành phố nằm trong quyền kiểm soát của người Kurd.

Do giao tranh và không kích ác liệt, thành phố đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn.

Tìm thấy 166 đầu lâu ở nơi hỗn chiến giữa hai băng đảng ma túy Mexico

Khu vực tìm thấy 166 đầu lâu từng là nơi diễn ra cuộc quyết đấu đẫm máu giữa hai băng đảng buôn ma túy khét tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN