Phát hiện 8 xác ướp Ai Cập cực hiếm nguyên vẹn suốt 2.300 năm

Các nhà khảo cổ Ai Cập phát hiện 8 xác ướp cách đây 2.300 năm tại khu phức hợp kim tự tháp ở Cairo, Ai Cập.

Phát hiện 8 xác ướp Ai Cập cực hiếm nguyên vẹn suốt 2.300 năm - 1

8 xác ướp mới được tìm thấy có niên đại cách 2.300 năm.

Theo RT, Bộ Cổ vật Ai cập xác nhận đã tìm thấy 8 quan tài chứa xác ướp tại khu vực nghĩa trang hoàng gia Dahshur, nơi có kim tự tháp vua Amenemhat II. Đây cũng là nghĩa trang chôn cất các cận thần và quan chức cao cấp.

3 trong số 8 xác ướp bên trong quan tài hiện ở trong tình trạng bảo quản tốt. Điều đặc biệt là một số quan tài còn rất nguyên vẹn từ màu sơn đến xác ướp bên trong.

Phát hiện 8 xác ướp Ai Cập cực hiếm nguyên vẹn suốt 2.300 năm - 2

Các xác ướp và quan tài sẽ được trưng bày phục vụ khách du lịch.

Các xác ướp đều có niên đại vào khoảng năm 664 – 332 TCN. Toàn bộ số quan tài được phủ một lớp sơn bên trên còn giữ nguyên màu.

Khu vực phát hiện ra các xác ướp nằm cách khoảng 40km về phía nam thủ đô Cairo. Khu vực này là “kho vàng” xác ướp mà các nhà khảo cổ Ai Cập trập trung tìm kiếm trong những năm qua.

Sau khi các nhà khảo cổ hoàn tất nghiên cứu, xác ướp và quan tài sẽ được đem trưng bày tại trung tâm du lịch ở khu vực như Hurghada hay Sharm el-Sheikh.

Phát hiện xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi còn nguyên vẹn ”một cách hoàn hảo”

Xác ướp được phát hiện trong một quan tài ở Luxor, bên bờ sông Nile.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN