Phản ứng của ông Tập giữa lúc Hong Kong đối mặt khó khăn chưa từng thấy

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16.12 đã gặp trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam ở Bắc Kinh, nhắc đến việc trung tâm tài chính châu Á đang phải trải qua giai đoạn “khó khăn nhất”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam ở Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam ở Bắc Kinh.

“Tình hình Hong Kong năm 2019 đang trở nên phức tạp và khó khăn nhất kể từ khi trở về với đất mẹ”, ông Tập nói trước khi họp kín.

Cuộc gặp giữa trưởng đặc khu Hong Kong và ông Tâp diễn ra trong bối cảnh cảnh sát Hong Kong dùng đến hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình vào tối muộn. Tình hình bất ổn ở Hong Kong kéo dài đã 7 tháng và là giai đoạn căng thẳng nhất trong hàng thập kỷ.

Truyền thông Hong Kong đồn đoán về việc ông Tập đưa ra chỉ thị mới cho trưởng đặc khu Hong Kong, bao gồm cả việc thay đổi nội các. Ông Tập không nêu rõ phương hướng, nhưng khẳng định tiếp tục ủng hộ bà Lam.

Ông Tập nói chính quyền trung ương sẽ "không nao núng" trong việc hỗ trợ chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong. Ông Tập cũng ca ngợi bà Lam vì đã nỗ lực nhằm duy trì nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Ông Tập bày tỏ hi vọng về một sự thống nhất ở Hong Kong để đưa thành phố quay trở lại con đường đúng đắn.

Trước đó, bà Lam đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng Trung Quốc nói Hong Kong đối mặt với tình hình căng thẳng, nghiêm trọng chưa từng có.

“Chính quyền đặc khu hành chính cần tiếp tục nỗ lực chấm dứt bạo lực và hỗn loạn, khôi phục lại luật pháp và kỷ cương”, ông Lý nói trong cuộc gặp với bà Lam.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình thăng hàm một lúc 170 sĩ quan quân đội Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước thăng quân hàm cho 170 sĩ quan quân đội và là đợt thăng hàm lớn nhất từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN