Phần Lan sẽ cắt giảm số lượng visa dành cho người Nga

Sự kiện: Tin tức Nga

Helsinki cũng đang cân nhắc tạo lập một visa nhân đạo dành cho những người Nga cần rời nước hoặc đến châu Âu vì các mục đích như hoạt động báo chí hoặc vận động.

Bộ Ngoại giao Phần Lan ngày 16-8 cho biết nước này sẽ cắt giảm số lượng visa cấp cho người Nga kể từ ngày 1-9, giữa lúc du khách Nga ồ ạt đổ sang châu Âu qua ngả Phần Lan.

Ngoại trưởng Phần Lan - ông Pekka Haavisto. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Phần Lan - ông Pekka Haavisto. Ảnh: EPA

Các cửa khẩu trên bộ của Phần Lan nằm trong số ít lối vào châu Âu dành cho người Nga sau khi một loạt các nước phương Tây đóng cửa không phận đối với máy bay Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Chính phủ Phần Lan ngày 16-8 đã nhất trí cắt giảm số du khách Nga, sau khi người Nga bắt đầu sử dụng sân bay Helsinki-Vantaa của Phần Lan như một cửa ngõ đến các điểm nghỉ lễ ở châu Âu trong bối cảnh Moscow đã dỡ bỏ các hạn chế biên giới vì COVID-19 từ tháng trước.

“Có thể không phù hợp lắm nếu chúng tôi nghĩ đến các hạn chế không phận được áp dụng với Nga” – hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Phần Lan, ông Pekka Haavisto nói với các phóng viên sau cuộc đàm phán của chính phủ.

Chính phủ Phần Lan sẽ cắt giảm các cuộc hẹn xin visa hàng ngày ở Nga từ 1.000 xuống còn 500 mỗi ngày, với chỉ 100 visa được phân bổ cho khách du lịch.

Số lượng visa được cấp đã thấp hơn nhiều so với trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 và chiến tranh Ukraine. Vào tháng 7, Phần Lan chỉ cấp 16.000 visa cho người Nga, so với 92.100 trong cùng kỳ năm 2019, theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao Phần Lan.

Phần Lan và các nước Baltic cũng sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) ngừng một thỏa thuận tạo thuận lợi về visa với Moscow để giúp người Nga đến EU hay đi lại trong khối này dễ dàng hơn, ông Haavisto nói.

Một số lãnh đạo EU, chẳng hạn như Thủ tướng Phần Lan – bà Sanna Marin và người đồng cấp Estonia – bà Kaja Kallas, đã kêu gọi một lệnh cấm visa trên toàn EU. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức - ông Olaf Scholz hôm 15-6 nói rằng nên cho phép người Nga rời quê hương nếu bất đồng với chính phủ.

Phần Lan đang xem xét việc tạo ra một visa nhân đạo quốc gia có thể được cấp cho những người Nga cần rời khỏi nước hoặc đến châu Âu vì các mục đích như hoạt động báo chí hoặc vận động.

Theo quy định của EU, khách du lịch phải xin visa từ quốc gia mà họ dự định đến, nhưng có thể vào khu vực Schengen “không cửa khẩu” từ bất kỳ điểm nào và đi vòng quanh khu vực đó đến 90 ngày trong thời hạn 180 ngày.

Ông Oleg Viktorovich Morozov, một thành viên của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), được dẫn lời trong một bài báo của hãng thông tấn RIA Novosti rằng Moscow nên ngừng cho phép người Phần Lan đến Nga ngoại trừ để chữa bệnh hay dự đám tang, và rằng Nga có thể xoay sở mà không cần “các chuyến vượt biên của người Phần Lan để mua xăng dầu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba Lan muốn đề xuất cấm thị thực với công dân Nga trên toàn EU

Ba Lan đang "thai nghén" đề xuất cấm thị thực với công dân Nga trên toàn EU nhưng vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên chủ chốt trong khối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Quang ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN