Pfizer: Nếu siêu biến chủng kháng vaccine, chỉ 100 ngày sẽ có vaccine mới

Hãng Pfizer & BioNTech ra thông báo về siêu biến chủng mới được phát hiện tại Nam Phi và khả năng phát triển vaccine phòng biến chủng của hãng.

Theo Pfizer & BioNTech, công ty này chưa chắc chắn liệu siêu biến thể mới có khả năng kháng vaccine hay không nhưng cam kết sẽ phát triển một loại vaccine mới chống lại siêu biến thể này chỉ trong 100 ngày.

Hãng dược phẩm của Mỹ khẳng định, sẽ có thêm dữ liệu về biến thể mới trong vòng 2 tuần tới và nhấn mạnh biến thể này có nhiều khác biệt đáng kể so với những loại biến thể mà Pfizer đã quan sát trước đó.

Vaccine phòng Covid-19 (Ảnh minh hoạ)

Vaccine phòng Covid-19 (Ảnh minh hoạ)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định biến thể virus SARS-CoV-2 mới phát hiện lần đầu tại phía Nam Châu Phi là biến thể đáng quan ngại và đặt tên là Omicron.

WHO cho rằng, biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể trước đó và có nhiều đột biến bất thường.

Hãng dược phẩm Mỹ nhấn mạnh, họ đã bắt đầu nghiên cứu để chế xuất vaccine có thể đáp ứng với các biến thể mới từ nhiều tháng trước. Do đó, hiện tại hãng có thể điều chỉnh vaccine trong 6 tuần và chuyển những lô vaccine đầu tiên trong 100 ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư chuyện Nhật Bản dập dịch Covid-19 nhờ virus ”tự diệt”

Nhiều tuần gần đây, số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản có xu hướng giảm mạnh, khác hẳn so với làn sóng bùng phát dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN