Ông Trump bị yêu cầu trình diện ngay lập tức: Mật vụ Mỹ phản ứng ra sao?

Cơ quan Mật vụ cần thêm thời gian chuẩn bị, đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump nói.

Ông Trump được cho là sẽ trình diện vào tuần tới để nghe cáo trạng truy tố.

Ông Trump được cho là sẽ trình diện vào tuần tới để nghe cáo trạng truy tố.

Văn phòng công tố quận Manhattan, thành phố New York muốn ông Trump ra trình diện ngay trong ngày 31/3, sau khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu tán thành việc truy tố cựu Tổng thống.

Nhưng các luật sư của ông Trump bác bỏ đề nghị, nói rằng Cơ quan Mật vụ cần thêm thời gian chuẩn bị. Với tư cách là cựu Tổng thống Mỹ, ông Trump đang được hưởng đặc quyền bảo vệ 24/24 của Cơ quan Mật vụ.

Báo Mỹ Politico nắm được thông tin về cuộc trao đổi thông qua một nguồn tin an ninh. Joe Tacopina, luật sư của ông Trump sau đó đã xác nhận nội dung cuộc trao đổi với văn phòng công tố quận Manhattan. Ông Tacopina nhấn mạnh đây là cáo trạng truy tố chưa từng có trong lịch sử Mỹ. Các bên liên quan cần thời gian chuẩn bị nên ông Trump chưa thể ra trình diện ngay trong ngày 31/3. 

Cho đến ngày 30/3, chưa một cựu Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử bị truy tố hình sự. Những gì xảy ra tiếp theo là chưa từng có tiền lệ và chưa có bất cứ khuôn khổ pháp lý nào quy định, hướng dẫn. Ví dụ như Cơ quan Mật vụ có trách nhiệm ra sao khi ông Trump tới Manhattan và liệu cựu Tổng thống có bị còng tay hay không, theo tờ Politico.

Theo luật sư Tacopina, ông Trump nhiều khả năng sẽ ra trình diện tại văn phòng công tố quận Manhattan. Nhưng đội ngũ của cựu Tổng thống chưa ấn định thời điểm cụ thể.

Cơ quan Mật vụ hiện đang trao đổi với các công tố viên, các quan chức tòa án và quan chức sở cảnh sát New York để đưa ra phương án phù hợp nhất.

Trước đó, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đối thủ tiềm tàng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, đã lên tiếng khẳng định cơ quan thực thi pháp luật bang sẽ "không hỗ trợ áp giải ông Trump tới New York".

Ông Trump được cho là sẽ không bị bắt giữ khi xuất hiện ở New York. Cựu Tổng thống chỉ cần lấy dấu vân tay theo yêu cầu, thực hiện các thủ tục khác là có thể được tại ngoại và chờ xét xử.

Nguồn: [Link nguồn]

Thống đốc bang Florida lên tiếng về khả năng áp giải ông Trump tới New York

Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis bác bỏ khả năng lực lượng thực thi pháp luật bang sẽ hỗ trợ bang New York, trong việc đưa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra trình diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN