Ông Zelensky thông báo tình hình chiến sự mới, cảnh báo về mùa đông

Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, quân đội nước này đạt được một số bước tiến ở miền nam và miền đông đất nước, trong bối cảnh chiến dịch phản công Nga vẫn được duy trì.

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: CNN)

Hôm 4/9, ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine tái kiểm soát 3 khu dân cư thuộc miền nam và miền đông. Ông không cho biết cụ thể tên 3 khu vực này, nhưng khẳng định mình nhận được “báo cáo tích cực” sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine.

Theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đã tái kiểm soát một khu dân cư ở Donetsk (miền đông Ukraine) và chiếm được một số cao điểm dọc hướng Lysychansk – Siversk. 2 khu dân cư khác ở miền nam cũng được lực lượng Ukraine thu lại.

Cùng ngày, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Kyrylo Tymoshenko – đã đăng hình ảnh 3 binh sĩ Ukraine cắm quốc kỳ ở một ngôi làng. Ông Tymoshenko cho rằng đây là làng Vysokopillya, thuộc vùng Kherson.

“Vysokopillya, vùng Kherson, hôm nay”, ông Tymoshenko viết trên mạng xã hội.

Nằm ở phía bắc bán đảo Crimea, Kherson là khu vực có vị trí chiến lược mà cả Nga và Ukraine đều muốn kiểm soát. Hôm 29/8, quân đội Ukraine tuyên bố mở đợt phản công lớn ở miền nam, mục tiêu chính là tái kiểm soát Kherson. Tuy nhiên, chênh lệch lực lượng lớn khiến Kiev không dễ dàng thực hiện kế hoạch này.

Nga hiện chưa bình luận về những tuyên bố mới của Tổng thống Ukraine.

Ảnh binh sĩ Ukraine cắm cờ trên nóc nhà do Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải (ảnh: CNN)

Ảnh binh sĩ Ukraine cắm cờ trên nóc nhà do Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải (ảnh: CNN)

Hôm 4/9, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – cho hay, quân đội nước này đã triệt hạ thêm 230 binh sĩ, 23 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 14 xe bọc thép và 9 xe bán tải của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine càng cố gắng phản công, càng hứng thêm nhiều thiệt hại.

Phát biểu hôm 4/9, ông Zelensky cũng cảnh báo châu Âu phải đối mặt với mùa đông khó khăn đang đến gần do Nga cắt giảm nguồn cung dầu khí, đồng thời kêu gọi phương Tây trừng phạt Moscow nhiều hơn.

Ông Zelensky cho biết, trong cuộc điện đàm mới đây với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông đã kêu gọi EU khẩn trương gửi cho Ukraine khoản viện trợ mới và trừng phạt mạnh tay với Moscow.

“Chúng tôi đã thảo luận về việc gửi càng sớm càng tốt gói viện trợ lớn của EU. Sự cần thiết của vòng trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga được nhấn mạnh, bao gồm cả lệnh cấm cấp thị thực cho công dân Nga”, ông Zelensky cho biết.

Trước đó, trong chuyến thăm Đức, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã kêu gọi EU gửi khoản viện trợ 4,89 tỷ USD cho Kiev trong tuần này. Ông Shmygal cũng cho biết Ukraine cần nhiều vũ khí hơn từ Đức, trong đó có “các loại xe tăng chiến đấu hiện đại” như Leopard 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản công Nga nhưng hầu như chưa đạt mục tiêu nào, Ukraine giải thích

Gần một tuần đã trôi qua kể từ khi Ukraine tuyên bố mở đợt phản công lớn nhằm vào lực lượng Nga, cục diện chiến trường miền nam hầu như không có sự thay đổi nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN