Phản công Nga nhưng hầu như chưa đạt mục tiêu nào, Ukraine giải thích

Gần một tuần đã trôi qua kể từ khi Ukraine tuyên bố mở đợt phản công lớn nhằm vào lực lượng Nga, cục diện chiến trường miền nam hầu như không có sự thay đổi nào.

Xe tăng Nga vượt sông bằng cầu phao (ảnh: Al Jazeera)

Xe tăng Nga vượt sông bằng cầu phao (ảnh: Al Jazeera)

Dẫn lời cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Oleksiy Arestovych, News Week hôm 4/9 cho rằng chiến dịch phản công mới của Kiev chỉ nhằm khiến quân đội Nga suy yếu, hơn là nhanh chóng tái kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía nam.

“Mục tiêu là bào mòn lực lượng Nga. Quân đội Ukraine đang tìm cách nắm bắt và tấn công các tuyến hậu cần của đối phương bằng tổ hợp pháo và vũ khí có độ chính xác cao”, ông Oleksiy Arestovych nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Mỹ.

Theo ông Oleksiy Arestovych, hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS do Mỹ viện trợ là vũ khí phù hợp để Ukraine đạt được mục tiêu nói trên.

Justin Conelli – chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương – cho rằng, chiến lược hiện tại của Kiev ở miền nam là “làm suy yếu hệ thống phòng thủ và hậu cần của Nga”. Đây là điều quân đội Ukraine đã làm trước cả khi tuyên bố mở đợt phản công mới với mục tiêu chính là tỉnh Kherson.

“Phản công thành công với Ukraine nghĩa là họ có thể làm tê liệt khả năng tiếp viện cho lực lượng đóng ở Kherson của Nga. Hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ có thể mang lại hiệu quả khi tấn công những cây cầu ở Kherson, chia cắt lực lượng Nga và cho phép Kiev phản công đúng nghĩa”, ông Justin Conelli nhận định.

Nga đã kiểm soát tỉnh Kherson từ hồi tháng 3. Khu vực này kết nối với bán đảo Crimea và mang lại cho Nga nhiều lợi ích chiến lược về quân sự.

“Tái kiểm soát Kherson sẽ là thắng lợi có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với Kiev”, Peter Rutland, giáo sư nghiên cứu về Nga và khu vực Á – Âu tại Đại học Wesleyan – nhận định.

Theo CNN, từ khi tuyên bố phản công Nga (29/8), Ukraine hầu như không đạt được bước tiến nào ở khu vực miền nam. Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố gây thiệt hại nặng cho lực lượng đối phương.

Lính Ukraine trên xe bọc thép (ảnh : CNN)

Lính Ukraine trên xe bọc thép (ảnh : CNN)

Hôm 2/9, quân đội Ukraine lần đầu tiên lên tiếng về tình hình chiến dịch phản công.

“Đối phương hứng chịu những tổn thất nặng nề. Tổn thất nhân sự từ hàng chục đến hàng trăm. Nhiều trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi có thể thông báo những thông tin tích cực hơn”, Natalia Humeniuk – phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền nam Ukraine – nói hôm 2/9.

Trong khi đó, phía Nga cho rằng Kiev mất khoảng 2.000 binh sĩ chỉ trong 3 ngày đầu phản công.

Dẫn lời Taras Berezovets – một chỉ huy thuộc lực lượng biệt kích của quân đội Ukraine, Al Jazeera hôm 4/9 cho rằng, đợt phản công mới của Kiev có thể kéo dài hàng tháng.

“Cuộc tấn công của chúng tôi không nhanh, nhưng hiệu quả. Chúng tôi cần bảo vệ sinh mạng của các binh sĩ và người dân. Vì vậy, chúng tôi sẽ không tiến quá xa nếu nhận thấy có rủi ro”, ông Berezovets nói.

“Chúng tôi không chỉ muốn tái kiểm soát Kherson mà còn nhiều vùng lãnh thổ khác. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề rằng quá trình này sẽ tốn thời gian bao lâu”, ông Berezovets nói thêm.

Viện nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) nhận định, đợt phản công mới của Ukraine sẽ không diễn ra nhanh chóng vì lực lượng Kiev đang tìm cách làm tiêu hao sinh lực của Nga, trước khi đủ khả năng đánh giáp lá cà.

Nguồn: [Link nguồn]

BQP Nga nêu chi tiết vụ “250 lính biệt kích Ukraine tấn công nhà máy Zaporizhia”

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chặn đứng vụ tấn công của hơn 250 lính biệt kích Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (thành phố Energodar).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – News Week, Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN