Ông Zelensky nói về khả năng Ukraine không còn kiểm soát Bakhmut?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 dường như xác nhận việc quân đội Ukraine không còn kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Nhưng sau đó, ông Zelensky đã thay đổi phát ngôn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị G7 ở Nhật Bản.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị G7 ở Nhật Bản.

Khi được hỏi rằng liệu thành phố Bakhmut có còn thuộc kiểm soát của Ukraine hay không, ông Zelensky nói: “Tôi nghĩ là không. Ngày hôm nay, Bakhmut chỉ còn trong trái tim của chúng tôi”.

Ông Zelensky trả lời các phóng viên trước khi có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản.

“Đó là một thảm kịch”, ông Zelensky nói. “Không còn lại gì ở Bakhmut cả”.

Đài CNN của Mỹ cho biết, ông Zelensky nói như trên khi các phóng viên hỏi cả thông tin Ukraine có còn kiểm soát thành phố hay không lẫn việc liệu Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Không lâu sau, phát ngôn viên của ông Zelensky, Sergiy Nykyforov nói với đài CNN rằng, ông Zelensky đã lên tiếng phủ nhận. “Tổng thống phủ nhận thông tin Bakhmut đã bị đối phương kiểm soát”, ông Nykyforov nói.

Trong cuộc họp báo hôm 21/5 ở Hiroshima, ông Zelensky đã thay đổi phát ngôn của mình. “Những người lính của chúng tôi vẫn đang chiến đấu ở Bakhmut”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng quân đội Nga chưa kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.

“Chúng tôi đang tiếp tục. Chúng tôi vẫn chiến đấu”, ông Zelensky nói. “Tôi hiểu rõ những gì đang xảy ra ở Bakhmut. Tôi không thể chia sẻ chiến thuật của quân đội cho các bạn... Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ chiến thắng. Hôm nay, binh sĩ của chúng tôi vẫn ở lại Bakhmut. Tôi không nêu cụ thể về các địa điểm chiến đấu”, ông Zelensky nói. “Hôm nay, quân đội Nga không kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Không có 2 hay 3 cách hiểu khác về vấn đề này”, ông Zelensky nói thêm.

Cũng trong ngày 21/5, Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lực lượng Wagner, nói rằng các chiến binh đánh thuê sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 25/5, giao lại các vị trí kiểm soát cho quân đội chính quy Nga.

“Cho đến ngày 25/5, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ, lập các phòng tuyến cần thiết và giao lại việc kiểm soát cho quân đội Nga để họ tiếp tục, còn chúng tôi rút về nghỉ ngơi”, ông Prigozhin nói.

Sáng sớm ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lính đánh thuê Wagner với sự hỗ trợ của quân chính quy Nga, đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Trước đó khoảng 8 giờ, ông Prigozhin là người đầu tiên đưa ra thông báo về tình hình chiến sự ở Bakhmut.

Giao tranh căng thẳng ở Bakhmut diễn ra trong hơn 8 tháng. Sau khi kiểm soát Bakhmut, các lực lượng Nga vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức mới nếu muốn đẩy lùi quân đội Ukraine hoàn toàn khỏi tỉnh Donetsk. Kiev hiện vẫn đang kiểm soát hai thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk, gồm Kramatorsk và Slovyansk.

Nguồn: [Link nguồn]

G7 ra tuyên bố chung ngay sau khi ông Zelensky đến, Trung Quốc và Nga phản ứng

(PLO)- Các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung, cam kết sát cánh cùng Ukraine và đề cập nhiều vấn đề liên quan Trung Quốc, Bắc Kinh và Moscow lên tiếng chỉ trích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN