Ông Trump được thúc giục “đánh trận quyết định cuối cùng” để hạ gục Iran
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, một người có lập trường cứng rắn với Iran cảnh báo, Washington có thể sẽ phải tiếp tục hành động quân sự để giành được một chiến thắng quyết định, trong bối cảnh cuộc chiến đã tiến gần mốc 6 tháng.
Tổng thống Donald Trump được thúc giục tung đòn quyết định cuối cùng với Iran. Ảnh The Australian
Phát biểu trên CNN hôm 23/8 khi đang ở Kiev, Ukraine, ông Pence cho rằng thời điểm ông Trump và Israel phải “tiến vào và hoàn tất nhiệm vụ” có thể nên đến “sớm hơn là muộn”.
Theo ông, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập và gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày đã không mang lại kết quả, bởi Iran sẽ không chấp nhận các điều kiện của ông Trump nếu giới lãnh đạo nước này chưa công khai thừa nhận thất bại hoàn toàn.
“Bạn không thể làm hòa với kẻ thù, bạn chỉ có thể làm hòa với kẻ thù đã bị đánh bại”, ông Pence nói.
Ông Pence thúc giục Tổng thống Trump duy trì sức ép quân sự
Ông Pence cho rằng, giới lãnh đạo và quân đội Iran vẫn chưa nhìn nhận đúng thực tế trên chiến trường. Vì vậy, việc Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự trong khu vực là điều cần thiết trong tương lai gần.
“Điều tuyệt đối cần thiết là chúng ta phải tiếp tục gây sức ép và duy trì các tài sản quân sự trong khu vực”, ông Pence nói.
Nhận định này được đưa ra trong thời điểm Tổng thống Trump chịu sức ép ngày càng lớn tại Mỹ vì cuộc chiến. Chính quyền Trump và các quan chức nội các từng dự đoán chiến dịch sẽ kết thúc chỉ trong vài “tuần”, nhưng đến nay xung đột đã tiến gần mốc 6 tháng.
Ông Pence cũng hoan nghênh việc tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời khu vực sau khi được thay thế bởi USS George Washington. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ vẫn cần duy trì sức mạnh quân sự đáng kể tại Trung Đông trong thời gian tới.
USS Abraham Lincoln đã trải qua đợt triển khai kéo dài 9 tháng, làm dấy lên tranh luận tại Quốc hội Mỹ sau khi xuất hiện các thông tin về thiếu hụt thực phẩm, vấn đề vệ sinh và những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn. Các quan chức chính quyền Trump, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, bác bỏ những thông tin này.
Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc chiến
Trong khi mục tiêu ban đầu của Mỹ tập trung vào chương trình hạt nhân Iran và yêu cầu Tehran tháo dỡ các cơ sở hạt nhân còn lại, trọng tâm cuộc chiến hiện đã chuyển đáng kể sang eo biển Hormuz.
Các lực lượng Mỹ tại khu vực hiện chủ yếu tham gia bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua Hormuz, tuyến đường vận chuyển đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Theo Axios, Mỹ đã thiết lập một hành lang hàng hải an toàn ngoài khơi Oman, cho phép khoảng 15-20 tàu đi qua eo biển mỗi đêm. Con số này thấp hơn đáng kể so với trước chiến tranh, nhưng vẫn cải thiện so với tình trạng giao thông gần như tê liệt kéo dài nhiều tuần.
Ông Trump và các đồng minh nhiều lần tuyên bố quân đội Iran đã bị “xóa sổ” và không còn khả năng đe dọa lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực được cho là đã gây gián đoạn chuỗi tiếp tế. Hàng trăm quân nhân Mỹ đã bị thương trong chiến tranh do các cuộc tấn công của Iran và những sự cố liên quan.
Lệnh ngừng bắn 60 ngày đã chính thức hết hạn vào tuần trước. Triển vọng đạt được một thỏa thuận mới hiện rất thấp, trong khi chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán cấp cao đang được nối lại.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/08/2026 18:38 PM (GMT+7)
