Ông Trump cân nhắc biện pháp cứng rắn với Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga trong bối cảnh ông được cho là ngày càng mất kiên nhẫn với Tổng thống Vladimir Putin do tiến trình hòa đàm bị đình trệ. Đây có thể là bước đi cứng rắn đầu tiên của ông với Moscow kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga. Ảnh: Reuters.

Ông Trump có thể sắp áp đặt thêm trừng phạt Nga 

Báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin thân cận với ông Trump, cho biết những biện pháp trừng phạt mới có thể được công bố ngay trong tuần này. Tuy nhiên, khả năng có các biện pháp nhắm vào lĩnh vực ngân hàng được cho là thấp. Thay vào đó, nhóm của ông Trump đang cân nhắc những lựa chọn trừng phạt khác để gây sức ép buộc Nga phải thúc đẩy đàm phán với Ukraine.

Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng ông Trump sẽ không đưa ra biện pháp trừng phạt mới nào, WSJ lưu ý.

Tuần trước, Trump xác nhận ông “hoàn toàn” đang cân nhắc áp đặt trừng phạt mới dù trong tuyên bố sau đó, ông chỉ trích cả Nga và Ukraine.

Ông Trump cũng đang cân nhắc rút khỏi tiến trình hòa đàm nếu nỗ lực cuối cùng không mang lại kết quả. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn với lập trường của ông trong chiến dịch tranh cử, khi ông cam kết sẽ chấm dứt xung đột trong ngày đầu tiên nhậm chức. Hiện chưa rõ nếu rút khỏi quá trình hòa giải, liệu Washington có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

Khi được tờ WSJ đặt câu hỏi, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: “Tổng thống Trump luôn nói rõ ông muốn có một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán. Tổng thống đang để ngỏ mọi khả năng”.

Theo WSJ, ông Trump từng tin rằng có thể cải thiện quan hệ với Nga nhờ mối quan hệ cá nhân “tốt đẹp” với ông Putin. Tuy nhiên, ông đã không thể khiến nhà lãnh đạo Nga nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Vấn đề “cởi trói” cho Ukraine được cân nhắc

Thiệt hại ở Kiev sau cuộc tập kích tầm xa của Nga vào ngày 25/5. Ảnh: Reuters.

Thiệt hại ở Kiev sau cuộc tập kích tầm xa của Nga vào ngày 25/5. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, hôm 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Mỹ, Đức, Pháp và Anh sẽ không còn áp đặt giới hạn tầm bắn với vũ khí cung cấp cho Ukraine. Điều này cho phép Kiev có thể nhắm vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Trước đây, các loại tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ chỉ được phép sử dụng trong một phạm vi nhất định nhằm tránh leo thang căng thẳng. Chính quyền ông Biden từng phản đối việc dỡ bỏ giới hạn này vì lo ngại xung đột sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thay đổi này. Tuy nhiên, theo hai quan chức phương Tây, ông Trump đang “nghiêm túc xem xét” dỡ bỏ tất cả giới hạn do chính quyền ông Joe Biden áp đặt nhằm hạn chế năng lực chiến đấu của Ukraine. “Tất cả các hạn chế trước đây – dù đã được nới lỏng hay chưa – hiện đang được xem xét lại vì Tổng thống Trump cho rằng tình trạng hiện tại là không hề tích cực”, Một quan chức Mỹ nói với tờ Kyiv Post của Ukraine.

Một quan chức phương Tây khác cho biết quyết định cuối cùng của ông Trump về trừng phạt Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ được bàn thảo trong các cuộc gặp với giới chức Đức tại Washington trong tuần này. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ đến Washington trong vài ngày tới.

Hiện chưa rõ liệu ông Wadephul có đề cập đến việc dỡ bỏ giới hạn tấn công cho các vũ khí tầm xa cung cấp cho Ukraine trong các cuộc gặp với giới chức Mỹ hay không.

Ngày 26-5, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, động thái dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa được phương Tây chuyển giao cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - WSJ, Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN