Ông Tập yêu cầu thủy quân lục chiến TQ sẵn sàng cho chiến tranh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13.10 đến thăm một căn cứ quân sự ở Quảng Đông, yêu cầu thủy quân lục chiến nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và luôn cảnh giác cao độ.

Ông Tập thăm lực lượng thủy quân lục chiến tại một căn cứ ở phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ông Tập thăm lực lượng thủy quân lục chiến tại một căn cứ ở phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo SCMP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang có chuyến thăm dài ngày đến tỉnh Quảng Đông ở phía nam Trung Quốc. Ông Tập dự kiến sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến vào ngày 14.10.

Tại căn cứ quân sự gần thành phố Sán Đầu (Shantou), phía đông tỉnh Quảng Đông, ông Tập yêu cầu thủy quân lục chiến phải hướng tới là lực lượng “đa năng, phản ứng nhanh, chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết và khu vực”.

“Các binh sĩ cần tập trung ý chí và năng lực để sẵn sàng cho chiến tranh và luôn cảnh giác cao độ”, ông Tập nói, theo truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. “Thủy quân lục chiến sẽ phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khác nhau và yêu cầu cũng rất khác. Các binh sĩ cần tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao năng lực tác chiến.

Với tư cách là Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), ông Tập yêu cầu thủy quân lục chiến phải là lực lượng gánh vác trọng trách quan trọng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc.

Chuyến thăm căn cứ quân sự của ông Tập diễn ra khi căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan và trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Đài Loan ngày càng nồng ấm.

Ông Tập từng đề cập đến việc Trung Quốc sớm muộn sẽ phải thu hồi Đài Loan, dù phải dùng đến vũ lực.

Bình luận về việc Mỹ xúc tiến bán 3 loại vũ khí cho Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả về vấn đề này.

“Mỹ nên ngừng ngay việc bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt mối quan hệ quân sự với Đài Loan”, ông Triệu nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ liên tiếp chọc giận Trung Quốc trong ít ngày

Một ngày sau khi tuyên bố bán 3 hệ thống vũ khí hiện đại cho Đài Loan, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thông báo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN