Ông Tập tiếp nồng ấm ông Lukashenko và phản ứng của Mỹ

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Bắc Kinh, và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có phản ứng cảnh báo.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình ngày 1-3 đã đón tiếp và hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Bắc Kinh.

Tại cuộc gặp ông Tập ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước, kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và phản đối sự can thiệp từ thế lực bên ngoài.

Về phía Belarus, ông Lukashenko khẳng định Belarus sẵn sàng hợp tác với TQ trong các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại, cam kết cùng thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Sáng kiến An ninh Toàn cầu do TQ đề xuất.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (phải) đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 1-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (phải) đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 1-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phái đoàn TQ do Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) dẫn đầu hội đàm với phái đoàn Belarus do Tổng thống Alexander Lukashenko dẫn đầu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 1-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phái đoàn TQ do Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) dẫn đầu hội đàm với phái đoàn Belarus do Tổng thống Alexander Lukashenko dẫn đầu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 1-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập và ông Lukashenko cũng trao đổi quan điểm về xung đột ở Ukraine và các vấn đề khác.

Nhà lãnh đạo TQ nói rằng lập trường của Bắc Kinh về cuộc xung đột là nhất quán, rõ ràng và TQ đã công bố một tài liệu nêu rõ quan điểm của mình về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Ông Tập nhấn mạnh: “Lập trường của Trung Quốc là ủng hộ các cuộc đàm phán vì hòa bình”.

Đáp lại, ông Lukashenko cho biết Belarus hoàn toàn đồng ý và ủng hộ lập trường cũng như các đề xuất của TQ về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện toàn diện trong thời kỳ mới và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác khác.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký tuyên bố chung sau cuộc gặp ngày 1-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký tuyên bố chung sau cuộc gặp ngày 1-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phản ứng với cuộc gặp giữa ông Tập và ông Lukashenko, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng TQ “không thể có cả hai cách”, “về công khai thì tự cho mình là một lực lượng vì hòa bình" trong khi “tiếp tục châm ngòi cho ngọn lửa mà ông Vladimir Putin đã khơi mào”, theo đài CNN ngày 1-3.

Thừa nhận có “một số yếu tố tích cực” trong đề xuất hòa bình của TQ nhưng ông Blinken cũng cảnh báo rằng “nếu TQ thực sự nghiêm túc về điều này, tức nguyên tắc đầu tiên đặt ra là chủ quyền, thì họ đã dành cả năm qua để hỗ trợ khôi phục chủ quyền đầy đủ, trọn vẹn của Ukraine”.

Trước đó ông Blinken cảnh báo rằng Mỹ sẽ đáp trả “bất kỳ sự hỗ trợ nguy hiểm nào” mà TQ cung cấp cho Nga. Trong chuyến thăm Kazakhstan, ông Bliken nói rằng Washington sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty hoặc công dân TQ gửi viện trợ sát thương cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết ông không có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov hay Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ ngày 2-3.

Nguồn: [Link nguồn]

Belarus công bố video cận cảnh ”mắt thần bầu trời” Nga sau thông tin bị UAV tập kích

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 1/3 chia sẻ video trích xuất từ bản tin của kênh truyền hình Belarus-1 TV, quay cảnh "mắt thần bầu trời" của Nga di chuyển trên đường băng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Vy ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN