Ông Putin nói gì với ông Tập trong hội đàm trực tuyến?

Trong cuộc hội đàm trực tuyến với ông Tập, ông Putin đã nhắc tới hợp tác quân sự giữa 2 cường quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gọi video ngày 30/12. Ảnh: KPS

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gọi video ngày 30/12. Ảnh: KPS

Trong cuộc gọi video ngày 30/12, ông Putin cho biết 2 quốc gia chia sẻ tầm nhìn về một thế giới tương lai công bằng hơn.

Tổng thống Nga hoan nghênh sự phát triển nhanh chóng về chính trị, kinh tế, nhân đạo và các mối quan hệ khác với Trung Quốc. 

Trong đó, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của hợp tác quân sự Nga - Trung. "Hợp tác quân sự thúc đẩy an ninh của 2 quốc gia và sự ổn định ở các khu vực chính trên thế giới",ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết, các hoạt động phối hợp của Nga và Trung Quốc giúp tạo ra "một trật tự thế giới công bằng hơn dựa trên luật pháp quốc tế". 

"Ngài và tôi có chung quan điểm về lý do, tiến trình và logic của sự chuyển đổi đang diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu", ông Putin nhận xét. 

Ông Tập đồng tình với ông Putin rằng tình hình quốc tế đang hỗn loạn và nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng "cải thiện hợp tác chiến lược với Nga để tạo cơ hội phát triển cho đôi bên" và trở thành "đối tác toàn cầu vì lợi ích của người dân hai nước và sự ổn định của thế giới". 

Theo đài RT, Mỹ xem Trung Quốc và Nga là các đối thủ chiến lược và cáo buộc 2 cường quốc này đang cố thay đổi "trật tự thế giới dựa trên luật lệ". 

Trung Quốc tin rằng Mỹ đang mắc kẹt trong "tâm lý Chiến tranh Lạnh" và cho rằng Washington từ chối "hợp tác cùng có lợi" vì lý do địa chính trị. Nga cho rằng Mỹ đang cố gắng duy trì vị thế bá quyền trước sự trỗi dậy của các trung tâm quyền lực mới trong thế giới hiện đại. 

Cũng trong cuộc gọi video, ông Putin gửi lời mời ông Tập tới thăm Moscow vào mùa xuân năm sau. 

Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau trực tiếp 2 lần trong năm 2022. Vào tháng 2, Tổng thống Nga tới thăm Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic. Vào tháng 9, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề một cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Putin tặng nhẫn vàng cho các đồng minh

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tặng 8 chiếc nhẫn vàng cho lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN