Nga thanh toán lãi trái phiếu, xóa tin đồn về nguy cơ vỡ nợ

Bộ Tài chính Nga tuyên bố đã hoàn thành xong nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài. Với động thái này, Nga cho thấy tin đồn vỡ nợ nước ngoài là không chính xác.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trong một cuộc họp với Tổng thống Putin (ảnh: RT)

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trong một cuộc họp với Tổng thống Putin (ảnh: RT)

“Lệnh thanh toán lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài của Nga, với tổng số tiền 117,2 triệu USD, đã được thực hiện”, Bộ Tài chính Nga thông báo hôm 17.3.

Theo Bloomberg, ngân hàng JPMorgan Chase đã xử lý khoản thanh toán trên từ Nga, sau khi làm việc với giới chức Mỹ về tính hợp pháp của nguồn tiền.

Trước đó, có một số đồn đoán cho rằng Moscow mất khả năng thanh toán nợ nước ngoài sau khi Ngân hàng Trung ương Nga bị phương Tây đóng băng khoản dự trữ ngoại hối hơn 300 tỷ USD.

Hôm 14.3, ông Anton Siluanov – Bộ trưởng Tài chính Nga – cho rằng, việc phương Tây đóng băng hàng trăm tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Nga có có nguy dẫn tới một vụ “vỡ nợ giả” khi Moscow gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ, mặc dù có đầy đủ thực lực về kinh tế.

Ông Siluanov cũng không loại trừ phương án Nga có thể thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp nếu dự trữ ngoại tệ tiếp tục bị phong tỏa.

Trong tuyên bố chính thức trên Telegram hôm 17.3, Điệm Kremlin nhấn mạnh khoản nợ hơn 117 triệu USD được Nga thanh toán bằng USD.

“Không có vấn đề gì với việc thanh toán nợ cho nước ngoài”, Điệm Kremlin cho hay.

Theo CNN, Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã cho phép Nga sử dụng số tiền đang bị phong tỏa ở Mỹ để trả nợ nước ngoài. Thời hạn đến ngày 25.5. Sau đó, Nga sẽ không thể sử dụng số ngoại tệ đang bị phong tỏa.

Nguồn: [Link nguồn]

3 lần NATO thực thi vùng cấm bay đầy ”sóng gió”

Chỉ vài thập kỷ sau khi được phát minh vào năm 1903 bởi anh em nhà Wright, máy bay đã trở thành một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất trong chiến tranh. Nhằm ngăn chặn những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Moscow Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN