Ông Putin nói về mục đích của chủ mưu vụ khủng bố ở Moscow

Nga là đất nước hòa hợp về tôn giáo, trong đó có đạo Hồi, ông Putin nhận xét.

Tổng thống Nga – ông Vladimir Putin (ảnh: RT)

Tổng thống Nga – ông Vladimir Putin (ảnh: RT)

“Chúng tôi có đủ lý do để tin rằng, mục đích chính của kẻ ra lệnh tấn công khủng bố đẫm máu ở Moscow là nhằm phá hoại sự đoàn kết của nước Nga”, ông Putin phát biểu trên truyền hình hôm 4/4.

Theo ông Putin, vụ khủng bố hôm 22/3 không có mục đích nào khác ngoài làm suy yếu sự đoàn kết ở Nga, bởi vì Nga không thể là mục tiêu tấn công của những người theo chủ nghĩa toàn thống Hồi giáo.

“Nga là một ví dụ về đất nước có sự hòa hợp và thống nhất giữa các tôn giáo”, ông Putin nói.

Nga tuyên bố những giá trị này không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, ông Putin nhấn mạnh.

“Vì vậy, Nga không thể trở thành mục tiêu tấn công của những người theo chủ nghĩa toàn thống Hồi giáo”, ông Putin nói.

Theo RT, chủ nghĩa toàn thống Hồi giáo là phong trào của những tín đồ Hồi giáo có niềm tin nghiêm ngặt, trung thành tuyệt đối với những nguyên tắc cơ bản, thuần túy nhất của đạo Hồi.

Ở Nga, đa số cư dân thuộc Cộng hòa Chechnya (dân số khoảng 1,5 triệu người) theo đạo Hồi.

Ngày 22/3, 4 nghi phạm khủng bố đã xả súng và ném chất gây cháy bên trong tòa nhà Crocus City Hall, ngoại ô Moscow. Vụ tấn công khiến ít nhất 145 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

ISIS-K – chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Afghanistan – đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.

Tuy nhiên, giới chức Nga nghi ngờ Ukraine, Mỹ và Anh có liên quan tới vụ tấn công hôm 22/3.

4 nghi phạm trực tiếp nổ súng ở Crocus City Hall bị bắt giữ khi đang chạy trốn sang Ukraine, theo Tổng thống Nga Putin

Nguồn: [Link nguồn]

Điều quan trọng là phải xác định được thủ phạm và chủ mưu cuối cùng đứng sau thảm kịch ở Crocus City Hall, Tổng thống Nga Putin cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN