Ông Obama bị cấm vào Nga

Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách 500 công dân Mỹ bị cấm vào Nga, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Quan hệ Mỹ - Nga ngày càng căng thẳng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra (ảnh: AP)

Quan hệ Mỹ - Nga ngày càng căng thẳng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra (ảnh: AP)

Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga hôm 19/5 thông báo.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, lệnh cấm nhập cảnh mới nhằm “đáp trả các biện pháp trừng phạt Nga” mà chính quyền Washington áp đặt.

Danh sách 500 người Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga bao gồm ông Obama, cựu Đại sứ Mỹ John Huntsman, tướng Không quân Mỹ Charles Q. Brown Jr, cùng nhiều nghị sĩ, thống đốc, tổng chưởng lý và nhân vật nổi tiếng khác.

“Đã đến lúc Washington phải biết rằng, không một cuộc tấn công nào nhằm đối phó Nga mà không nhận lại phản ứng mạnh mẽ”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, danh sách trừng phạt không chỉ có các nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Obama, mà còn bao gồm “nhiều quan chức cấp cao thuộc cơ quan hành pháp Mỹ” và “lãnh đạo các công ty quốc phòng đang cung cấp vũ khí cho Kiev”.

Theo CNN, động thái mới từ Nga là đòn đáp trả gay gắt sau khi Mỹ nhiều lần “gây khó dễ” cho các phái đoàn ngoại giao Moscow.

Hiện có 1.844 công dân Mỹ nằm trong danh sách trừng phạt của Nga, theo TASS.

Tháng trước, Mỹ đã không cấp thị thực cho các nhà báo Nga tháp tùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới dự họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nga tuyên bố sẽ “không bỏ qua” cho động thái trên.

Trong thông báo hôm 19/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow tiếp tục từ chối đề nghị của Đại sứ quán Mỹ về việc thăm phóng viên Evan Gershkovich. Hồi đầu tháng 4, Evan Gershkovich – phóng viên người Mỹ làm việc cho tờ Wall Street Journal – bị giới chức An ninh Nga bắt giữ với cáo buộc “làm gián điệp”.

Cùng ngày 19/5, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Theo đó, 22 cá nhân và 104 tổ chức ở Nga hoặc có liên quan đến Moscow bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 69 công ty Nga, 1 công ty có trụ sở ở Armenia và 1 công ty có trụ sở ở Kyrgyzstan, vào danh sách trừng phạt với lý do “hỗ trợ quân đội Nga”. Bộ Thương mại Mỹ cũng cấm xuất khẩu một số mặt hàng sang Nga.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm gần 200 cá nhân, thực thể, tàu thuyền và máy bay Nga vào danh sách trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài sản và số lượng tỉ phú Nga vẫn tăng trong “bão” trừng phạt

Tài sản cũng như số lượng tỉ phú Nga đều tăng lên trong thời gian qua, bất chấp Mỹ và các đồng minh phương Tây tung loạt đòn trừng phạt Moscow do xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN