Iran cảnh báo giới chức Taliban

Tổng thống Iran tuyên bố “không cho phép bất kỳ quốc gia nào vi phạm các quyền của người dân Iran”.

Tổng thống Iran đưa ra lời cảnh báo với Taliban khi ông đang có chuyến thăm quốc gia láng giềng Pakistan. Ảnh: AP

Tổng thống Iran đưa ra lời cảnh báo với Taliban khi ông đang có chuyến thăm quốc gia láng giềng Pakistan. Ảnh: AP

Hãng tin AP ngày 18/5 dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Iran IRNA cho hay, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã cảnh báo Taliban rằng việc họ không tuân thủ các thỏa thuận chung về quyền sử dụng nước ở các khu vực dọc theo biên giới chung của Iran - Afghanistan đang làm leo thang căng thẳng giữa Tehran và Kabul.

"Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ quốc gia nào vi phạm các quyền của người dân Iran", ông Raisi nói, đồng thời cảnh báo Taliban nghiêm túc thực hiện cam kết của tổ chức đang nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Helmand, con sông chảy từ Afghanistan vào Iran. 

Cảnh báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Amir Khan Muttaqi, người phụ trách ngoại giao của chính quyền Taliban, và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian về một số vấn đề, bao gồm cả việc chuyển nước từ sông Helmand.

Ông Amir-Abdollahian yêu cầu Taliban mở cổng đập Kajaki "để người dân Afghanistan và Iran đều có thể được cấp nước."

Các quan chức Taliban gần đây tuyên bố, do mực nước thấp, ngay cả khi mở đập, cũng sẽ không có nước đến được Iran. Nhưng Ngoại trưởng Iran nói rằng điều đó chỉ có thể được xác định bởi một nhóm kỹ thuật chung, theo hiệp ước sông Helmand (1973) giữa Afghanistan và Iran. Ông Amir-Abdollahian cho biết Iran đã đề xuất thành lập nhóm kỹ thuật chung để kiểm tra đập Kajaki và đánh giá tình hình. Đề xuất này được Tổng thống Iran lặp lại trong tuyên bố ngày 18/5. 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, hạn hán, vốn là vấn đề ở Iran trong 30 năm trở lại đây, đã trở nên tồi tệ hơn trong thập kỷ qua. Tổ chức khí tượng Iran cho biết, 97% diện tích của nước này phải đối mặt với hạn hán từ cấp độ nhẹ tới nghiêm trọng.

Ông Raisi đưa ra phát biểu trên khi tới thăm một thị trấn biên giới của Pakistan. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Iran tới quốc gia láng giềng Pakistan trong 10 năm qua, nhằm dự lễ khánh thành khu chợ đầu tiên trong 6 khu chợ dọc biên giới Iran - Pakistan. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ ảnh hàng trăm phương tiện quân sự Mỹ rơi vào tay Taliban ở Afghanistan

Taliban tung ảnh hàng trăm phương tiện quân sự bị Mỹ bỏ lại sau cuộc rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN