Ông Medvedev lên tiếng sau khi Nhật Bản muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga

Nga không phản đối ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, nhưng Tokyo cần hiểu rằng Moscow sẽ không nhượng bộ trong vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Theo RT, ông Medvedev đưa ra tuyên bố sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 30/1 bày tỏ mong muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga.

"Nhật Bản kiên quyết theo đuổi lộ trình nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình với Nga, nhưng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine", Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói.

Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình kể từ Thế chiến 2 do tranh chấp lãnh thổ ở khu vực quần đảo Kuril do Nga kiểm soát trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.

Trong tuyên bố hôm 30/1, ông Medvedev nhấn mạnh "không ai phản đối hiệp ước hòa bình" nhưng hiệp ước ký kết phải giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ theo Hiến pháp Nga. Ông Medvedev nói quần đảo Kuril do Nga kiểm soát “sẽ tích cực phát triển” và vai trò chiến lược của quần đảo sẽ ngày càng gia tăng.

"Chúng tôi không bận tâm đến quan điểm từ phía Nhật Bản về cái gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc", ông Medvedev nói. Nga đã đình chỉ đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản kể từ tháng 3/2022, một tháng sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Moscow nói các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản nhằm mục đích gây tổn hại đến lợi ích quốc gia Nga. Moscow cũng hủy bỏ thỏa thuận cho phép công dân Nhật Bản được miễn thị thực khi thăm quần đảo Kuril.

"Tổn hại về quan hệ song phương đều là do Nhật Bản, quốc gia lựa chọn lập trường chống Nga thay vì hợp tác cùng có lợi", Bộ Ngoại giao Nga nói khi đó, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Được thiết kế với vai trò phòng thủ cũng như đánh chặn các cuộc tấn công ven biển, Bastion mới đây đã được quân đội Nga điều động đến quần đảo Kuril mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi là Lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp giữa hai nước bắt đầu từ sau Thế chiến 2, khi Liên Xô giành quyền kiểm soát quần đảo này từ Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN