Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu Nga không thắng ở Ukraine

Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – cho rằng, Nga đang đấu tranh cho sự tồn tại của đất nước, và ông cảnh báo Moscow có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân.

Ông Dmitry Medvedev cảnh báo, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng nếu Mỹ muốn đánh bại Nga (ảnh: TASS)

Ông Dmitry Medvedev cảnh báo, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng nếu Mỹ muốn đánh bại Nga (ảnh: TASS)

“Nếu Nga dừng chiến dịch quân sự đặc biệt mà không giành được chiến thắng, khi đó, sẽ không còn nước Nga nữa, nước Nga sẽ bị chia cắt”, TASS hôm 22/2 dẫn bình luận của Medvedev trên Telegram.

Cựu Tổng thống Nga cũng khẳng định, xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc nếu Mỹ “ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev”.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Ba Lan.

Trong bài phát biểu, ông Biden nói: “Nếu Nga ngừng tấn công Ukraine, xung đột sẽ chấm dứt. Nếu Ukraine ngừng tự vệ trước Nga, đó sẽ là dấu chấm hết cho Ukraine”.

Ông Medvedev cho rằng, đây là một “lời nói dối tinh vi”.

“Tại sao người dân Nga phải tin lời một nhà lãnh đạo Mỹ? Mỹ đã gây ra nhiều cuộc chiến nhất trong thế kỷ 20 và 21 nhưng lại trách móc Nga vì sự hiếu chiến”, ông Medvedev bình luận.

Theo ông Medvedev, Mỹ là quốc gia có lập trường thù địch với Nga và việc Washington nói rằng họ không có ý định tấn công Nga là “không trung thực và vô nghĩa”.

“Tất cả các cường quốc đều thấy rõ rằng, nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng ta sẽ hướng tới một cuộc xung đột trên quy mô toàn cầu. Nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng tôi có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân”, ông Medvedev cảnh báo.

Chiến sự ở Ukraine ngày càng căng thẳng (ảnh: CNN)

Chiến sự ở Ukraine ngày càng căng thẳng (ảnh: CNN)

Về quyết định “đóng băng” thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân New START của Nga, ông Medvedev cho rằng đây là điều “khó có thể tránh khỏi”.

“Đây là quyết định gây tiếng vang lớn đối với thế giới nói chung và ở Mỹ nói riêng”, ông Medvedev bình luận.

Hôm 22/2, cả Hạ viện và Thượng viện Nga đã thông qua quyết định đình chỉ hiệp ước New START theo đề xuất của Tổng thống Nga Putin.

Cùng ngày 22/2, phát biểu trong cuộc họp quan trọng với các nhà lãnh đạo của nhóm Bucharest Nine (nhóm 9 nước ở sườn Đông NATO), ông Biden tuyên bố, Mỹ sẽ bảo vệ “từng tấc đất” NATO.

“Có một điều chắc chắn rằng, Mỹ sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO theo đúng nghĩa đen”, Tổng thống Mỹ nói với nhóm Bucharest Nine.

Bucharest Nine bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia. Đây là 9 nước NATO nằm gần lãnh thổ Nga nhất, theo Reuters.

Ông Biden họp với nhóm Bucharest Nine (ảnh: CNN)

Ông Biden họp với nhóm Bucharest Nine (ảnh: CNN)

“Các bạn là tiền tuyến trong hệ thống phòng thủ tập thể của NATO. Các bạn hiểu rõ hơn ai hết rằng điều gì đang bị đe dọa trong cuộc xung đột này. Đó không chỉ là Ukraine”, ông Biden nói.

“Điều 5 của NATO là cam kết thiêng liêng mà Mỹ đã đưa ra”, ông Biden nhấn mạnh.

Theo Điều 5 của NATO, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên NATO đều bị coi là tấn công vào toàn khối.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho Ukraine”, ông Biden nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố tiếp tục thực hiện một phần hiệp ước New START

Nga sẽ tiếp tục tuân thủ một số giới hạn theo Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START đã ký với Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN