Ông Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng lớn

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của các nhà hoạt động Đảng Dân chủ nhằm ngăn chặn ông Donald Trump tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ ở nhiều bang sắp tới.

Vào ngày 4-3, các thẩm phán tòa án tối cao Mỹ nhất trí lật ngược phán quyết của tòa án Colorado về việc loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang này trước đó.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 4-3, toàn bộ 9 thẩm phán đều nhất trí rằng phán quyết của tòa án bang Colorado không có hiệu lực.

Hồi tháng 12-2023, tòa án tối cao Colorado cho rằng ông Trump không đủ tiêu chuẩn tham gia tranh cử theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ vì đã tham gia vào cuộc bạo loạn Đồi Capitol.

Điều khoản mà tòa án Colorado viện dẫn cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn" sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, điều khoản trên chưa bao giờ được sử dụng để cấm một ứng viên tổng thống tranh cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành được quyền tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Colorado. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành được quyền tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Colorado. Ảnh: Reuters

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ được đưa ra một ngày trước khi cả hai đảng bước vào ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba (5-3, giờ Mỹ). Siêu thứ Ba được coi là ngày quan trọng nhất trong chiến dịch bầu cử sơ bộ khi 15 bang gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia và vùng lãnh thổ Samoa đồng loạt tiến hành bỏ phiếu.

Ông Trump ca ngợi phán quyết của Tòa án Tối cao là một "chiến thắng lớn cho nước Mỹ". Bởi lẽ, với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, tên ông Trump sẽ tiếp tục xuất hiện trên lá phiếu của các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp nước Mỹ trong bối cảnh nhiều bang khác cũng đang cân nhắc xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ.

Theo đài RT, các bang Illinois và Maine đã cố gắng ngăn cản ông Trump tham gia tranh cử tổng thống. Thế nhưng, cả hai bang này giờ đây sẽ buộc phải từ bỏ những nỗ lực này.

Ông Trump trước đó bị loại khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Maine và Illinois cũng với lý do vi phạm điều khoản chống nổi loạn trong mục 3, Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.

Ông Trump là ứng viên sáng giá của Đảng Cộng hòa để thách thức Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 5-11 tới đây. Đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa là cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington DC, theo đài CNBC News.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN