Ông Biden và lãnh đạo Cộng hoà chốt được vụ trần nợ

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt đồng thuận về vụ nâng trần nợ của chính phủ Mỹ.

Hãng tin Reuters ngày 27-5 dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt đồng thuận về vụ nâng trần nợ của chính phủ Mỹ, chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tháng.

Theo nguồn tin, Nhà Trắng và các nhà đàm phán của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã đạt đồng thuận về nguyên tắc để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ.

“Tôi không chắc mọi chuyện đã được giải quyết triệt để. Có thể họ cần giải quyết một hoặc hai việc nhỏ nữa. Nhưng mọi việc gần như đã đạt kết quả” - nguồn tin nói thêm.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trả lời truyền thông tại trụ sở quốc hội Mỹ (thủ đô Washington D.C). Ảnh: AP

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trả lời truyền thông tại trụ sở quốc hội Mỹ (thủ đô Washington D.C). Ảnh: AP

Tối 27-5 (giờ Mỹ), ông Biden và ông McCarthy đã có cuộc gọi dài 90 phút để thảo luận về thỏa thuận này.

Hiện chưa có các chi tiết chính xác về thỏa thuận cuối cùng nhưng theo Reuters thì Nhà Trắng đã đồng ý giới hạn chi tiêu phi quốc phòng như ở mức 2023 trong 2 năm để đổi lấy việc dỡ bỏ giới hạn nợ trong 2 năm.

Nếu hai bên thống nhất được, thỏa thuận sẽ được trình để quốc hội thông qua trước ngày vỡ nợ dự kiến 5-6.

Nguồn: [Link nguồn]

Xoay quanh ‘cơn ác mộng’ có thể khiến nước Mỹ vỡ nợ

Khủng hoảng trần nợ công đang trở thành “cơn ác mộng” của Mỹ và có thể khiến nước này vỡ nợ nếu Quốc hội và Nhà Trắng không sớm tìm được sự đồng thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN