Ông Biden phản ứng với bản án Nga tuyên phạt công dân Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner bị “giam giữ một cách sai trái” và yêu cầu Nga trả tự do cho công dân Mỹ “ngay lập tức”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bản án đối với Brittney Griner là “không thể chấp nhận được” và Nga phải trả tự do cho Griner “ngay lập tức”, ông Biden nói vào ngày 4/8.

Trước đó, tòa án Nga tuyên phạt ngôi sao bóng rổ người Mỹ 9 năm tù giam vì tội danh liên quan đến ma túy.

“Bản án một lần nữa nhắc nhở chúng ta về điều mà thế giới đã biết. Đó là Nga giam giữ Griner một cách sai trái”, ông Biden nói, theo tuyên bố chính thức từ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ hiện vẫn đang cách ly tại Nhà Trắng sau khi lần thứ hai bộc lộ các triệu chứng nhiễm Covid-19.

“Thật không thể chấp nhận được, tôi kêu gọi Nga trả tự do cho cô ấy ngay lập tức để cô ấy đoàn tụ với gia đình, người thân, bạn bè”, tuyên bố của ông Biden cho biết.

Ông Biden nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ “sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ và làm mọi cách có thể” để đưa Griner và một công dân Mỹ khác có tên Paul Whelan trở về nhà từ Nga.

Whelan bị tòa án Nga tuyên phạt 16 năm tù giam vào năm 2020 vì tội làm gián điệp.

Theo RT, tòa án khu vực Khimki của Nga ngày 4/8 tuyên phạt Griner 9 năm tù giam vì buôn lậu chất ma tuý trái phép. Bản án này thấp hơn một chút so với đề xuất của các công tố viên là 9,5 năm tù giam. Griner cũng bị yêu cầu nộp phạt số tiền 1 triệu rúp (khoảng 16.200 USD).

Griner bị bắt giữ vào ngày 17/2, khi chó nghiệp vụ tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow lùng sục hành lý của cô này. Các nhân viên an ninh Nga sau đó đã tìm thấy hộp đựng thuốc lá điện tử có chứa tinh dầu cần sa, là chất ma túy bị cấm ở Nga.

Griner nói cô đã sơ suất khi sửa soạn hành lý nên đem theo thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa, khẳng định mình không cố ý.

Luật sư của Griner gọi bản án là "hoàn toàn vô lý" và khẳng định rằng mình và thân chủ "chắc chắn" sẽ kháng cáo.

Tuần trước, có thông tin cho rằng Nhà Trắng sẵn sàng đề nghị phía Nga trao đổi Griner và Paul Whelan để nhận về một công dân Nga đang bị giam giữ tại nhà tù Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden đề nghị đàm phán với Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân, ông Medvedev đáp lời

Mỹ đã bày tỏ sự sẵn sàng trong vấn đề đàm phán với Nga về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/8 tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN