Ông Biden đề nghị đàm phán với Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân, ông Medvedev đáp lời

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Mỹ đã bày tỏ sự sẵn sàng trong vấn đề đàm phán với Nga về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/8 tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng đàm phán về một khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới để thay thế hiệp ước New START. Nhưng việc đàm phán đòi hỏi đối tác có thiện chí,” Biden nói, theo RT.

Ông Biden bày tỏ sự không đồng tình với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và cho rằng chiến dịch này không theo “các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế”.

“Trong bối cảnh này, Nga nên chứng tỏ rằng họ sẵn sàng nối lại hoạt động kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ”, ông Biden nói. 

Theo Reuters, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng về lời kêu gọi của ông Biden. Ông Medvedev cho rằng, lời kêu gọi của tổng thống Mỹ không phù hợp trong một thế giới đã thay đổi.

Ông Medvedev nói các vấn đề lớn, như một khuôn khổ để thay thế Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), có thể không thực hiện được nếu không có sự tham dự của Nga.  

"Tất nhiên, tất cả những điều này là tốt. Tuy nhiên, tôi muốn nói lại lần nữa, rằng tình hình bây giờ tệ hơn nhiều so với thời Chiến tranh lạnh, dù lỗi không phải ở chúng tôi. Liệu chúng ta có thật sự cần hiệp ước mới hay không. Thế giới đã khác rồi", ông Medvedev cho biết.

Ngoài Nga, Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân.

“Trung Quốc với tư cách là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng có trách nhiệm tham gia đàm phán nhằm giảm nguy cơ về những tính toán sai lầm”, ông Biden nói. 

Trong khi Nga đã đồng ý gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm, kể từ tháng 2.2021 cho đến năm 2026, Mỹ muốn ký hiệp ước mới với sự tham gia của Trung Quốc.

Trung Quốc từng tuyên bố rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này quá nhỏ so với Nga và Mỹ, do đó chưa cần thiết để tham gia vào một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Phát biểu được ông Biden đưa ra trước thềm Hội nghị Đánh giá Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT). 

Với tư cách là một quốc gia thành viên của NPT, Nga nhất quán tuân theo tinh thần và văn bản của Hiệp ước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập nói với ông Biden: Những người đùa với lửa sẽ bị bỏng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Biden không nên thách thức quyết tâm của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN