Đại sứ Nga: Nga – Trung ngày càng xích lại gần nhau khiến Mỹ lo ngại

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình gặp gỡ bên lề Olympic Bắc Kinh, tái khẳng định quan hệ gần gũi trước sức ép của Washington, khiến truyền thông Mỹ quan tâm đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ đang ngày càng lo ngại khi Nga xích lại gần hơn với Trung Quốc, Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov nói ngày 5.2, theo Sputnik.

“Đúng là như vậy, truyền thông Mỹ đưa tin không mấy tích cực. Có lo ngại rõ ràng ở Mỹ về việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn”, ông Antonov nói.

Trong chuyến thăm của ông Putin tới Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ lợi ích cốt lõi, cùng phản đối việc NATO mở rộng sang Đông Âu. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thể hiện lập trường về căng thẳng giữa Nga và NATO, Ukraine.

Nói về vấn đề Ukraine, đại sứ Antonov nói Nga không có kế hoạch tấn công và không chuẩn bị cho một cuộc chiến. “Nga không có kế hoạch tấn công bất cứ ai. Không có lợi ích cho hành động này. Nga không được lợi gì cả”, ông Antonov nói thêm, bác bỏ các thông tin cho rằng Nga sắp tấn công Ukraine.

Ông Antonov nói rằng, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ trục xuất thêm 28 nhà ngoại giao Nga. 27 nhà ngoại giao Nga đã rời Mỹ vào cuối tháng 1.2022, sau khi bị Mỹ thông báo trục xuất vào tháng 11.2021.

Trả lời câu hỏi rằng liệu Nga và Mỹ có đang trên bờ vực đổ vỡ quan hệ ngoại giao hay không, đại sứ Antonov nói Tổng thống Putin sẽ quyết định các bước tiếp theo.

“Điều này thuộc thẩm quyền của ông Putin”, ông Antonov nói. “Đại sứ quán Nga tại Mỹ sẽ nỗ lực đến cuối cùng để bảo vệ lợi ích quốc gia, cũng như cố gắng bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ”.

Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã hội đàm vào ngày 3.2 ở Vienna (Áo) nhưng cuộc gặp không đạt được kết quả tích cực, ông Antonov cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Binh sĩ Mỹ tăng viện tới châu Âu giữa căng thẳng với Nga

Các binh sĩ thuộc lực lượng bổ sung của Mỹ đã tới châu Âu, gửi thông điệp răn đe Nga cũng như khẳng định vai trò của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN