Ông Biden lần đầu lên tiếng về việc chấm dứt đặc quyền của ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói người tiền nhiệm Donald Trump không nên được tiếp tục nhận các thông tin tình báo sau khi rời Nhà Trắng vì những “hành động thất thường”.

Ông Biden có quyền quyết định xem ông Trump có được tiếp tục nhận tin tình báo hay không.

Ông Biden có quyền quyết định xem ông Trump có được tiếp tục nhận tin tình báo hay không.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS vào tối ngày 5.2, người dẫn chương trình đặt câu hỏi với Tổng thống Mỹ Biden, rằng liệu ông Trump có nên được tiếp tục nhận các thông tin tình báo, theo Daily Mail.

“Tôi nghĩ là không”, ông Biden nói. Khi được hỏi vì sao, ông Biden trả lời rằng, “vì hành động thất thường của ông Trump”, lo ngại rằng ông Trump sẽ “không giữ kín thông tin mình nhận được và lỡ nói ra điều gì đó”.

Ông Biden không muốn đề cập cụ thể đến thông tin nào khiến ông lo ngại nhất nếu ông Trump cũng nhận được tin tình báo tương tự. Nhưng ông Biden cho rằng, “ông Trump không cần phải được tiếp cận các thông tin mật vì đã rời Nhà Trắng”.

“Tôi không muốn đồn đoán điều gì. Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy không cần phải được tiếp cận với thông tin tình báo”, ông Biden nói. “Điều này mang lại lợi ích gì? Ông ấy có tác động gì ngoài việc có thể lỡ lời nói điều gì đó?".

Được tiếp cận các thông tin tình báo hàng ngày là một trong những đặc quyền của các cựu tổng thống Mỹ sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Điều này giúp các cựu tổng thống có thể tiếp tục hỗ trợ lợi ích quốc gia của nước Mỹ.

Nhưng quyền cung cấp thông tin tình báo cho các cựu tổng thống hoàn toàn do Tổng thống đương nhiệm quyết định, nghĩa là ông Biden có quyền chấm dứt đặc quyền đối với ông Trump.

Chưa một tổng thống Mỹ nào trong lịch sử không cung cấp thông tin tình báo cho những người tiền nhiệm. Nhưng cuộc phỏng vấn trên đài CBS là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Biden sẽ lần đầu tiên làm điều này trong lịch sử.

Trước đó, truyền thông Mỹ nhận định rằng, ông Trump đang tự tách mình khỏi câu lạc bộ cựu tổng thống. Câu lạc bộ này hiện nay có 4 thành viên, gồm cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Bill Clinton, George W Bush và Barack Obama.

Các cựu tổng thống thường xuyên liên lạc với nhau, bàn về các vấn đề chung và cùng tham gia các dự án quan trọng. Nhưng ông Trump không có bất cứ hành động nào cho thấy ông sẽ gia nhập câu lạc bộ này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden lần đầu chỉ đích danh đối thủ nước ngoài “đáng gờm nhất” của Mỹ

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên, Tổng thống Biden đã gọi quốc gia này là “đối thủ đáng gờm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN