Nước dâng cao ở sông Hằng làm lộ nhiều ngôi mộ, cuốn thi thể đi xa

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Người dân ở khu vực phía đông và phía bắc Ấn Độ phải chôn thi thể người thân trong các ngôi mộ "tạm" dọc sông Hằng vì họ không đủ khả năng chi trả phí mai táng ở thời điểm Ấn Độ bị làn sóng Covid-19 lần thứ hai "càn quét" hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay.

Hàng loạt mộ "tạm" xuất hiện dọc sông Hằng. Ảnh: Reuters

Hàng loạt mộ "tạm" xuất hiện dọc sông Hằng. Ảnh: Reuters

Mùa mưa tại Ấn Độ bắt đầu khiến nước sông Hằng dâng cao, chảy xiết làm lộ ra nhiều ngôi mộ "tạm" dọc bờ sông và cuốn trôi một số thi thể đi xa.

Các thi thể, phần lớn bị nghi là tử vong vì Covid-19, được bọc trong lớp vải trôi dọc sông Hằng thuộc khu vực ở gần một lò hỏa táng ở thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

Các gia đình ở khu vực phía đông và phía bắc Ấn Độ phải chôn thi thể người thân trong các ngôi mộ "tạm" dọc sông Hằng vì họ không đủ khả năng chi trả phí mai táng ở thời điểm Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. 

Cảnh tượng các ngôi mộ "tạm" dọc hai bờ sông Hằng xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 5 khi Ấn Độ bị làn sóng Covid-19 lần hai "càn quét". 

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Các quan chức ở thành phố Allahabad cho biết, họ đã phải hỏa táng gần 150 thi thể vớt được trên sông Hằng trong 3 tuần qua. Quan chức địa phương ước tính có khoảng 600 thi thể được chôn dọc bờ sông Hằng, đoạn chảy qua thành phố Allahabad trong thời điểm làn sóng Covid-19 lần thứ hai diễn ra. 

Ấn Độ, quốc gia gần 1,4 tỷ dân ghi nhận hơn 30,2 triệu ca nhiễm Covid-19 và gần 400.000 ca tử vong vì dịch bệnh. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chìm trong đợt dịch Covid-19, quốc gia Đông Nam Á đối mặt thảm cảnh giống ở Ấn Độ

Bộ trưởng Y tế Indonesia là người đi đầu trong nỗ lực kêu gọi siết chặt các quy định phòng dịch, khi số ca nhiễm Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN