Nữ du khách nước ngoài bị sát hại rúng động Thái Lan: Nghi phạm nói gì?

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Tuyên bố từ cảnh sát Thái Lan cho biết, nghi phạm Teerawat Thothip bị cáo buộc 2 tội danh giết người và cướp của. Ngoài ra, cảnh sát cho biết có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác.

Nanthadet Yoinuan, phó cảnh sát trưởng vùng 8, tỉnh Phuket, Thái Lan. Ảnh: AP

Nanthadet Yoinuan, phó cảnh sát trưởng vùng 8, tỉnh Phuket, Thái Lan. Ảnh: AP

Theo Bangkok Post, nghi phạm Teerawat Thothip, 27 tuổi, bị bắt giữ hôm 7/8 vì sát hại Phó chánh văn phòng Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ Nicole Sauvain-Weisskopf tại thác nước Ton Ao Yon ở huyện Muang,  tỉnh Phuket, hôm 3/8. 

Nanthadet Yoinuan, phó cảnh sát trưởng vùng 8, tỉnh Phuket, Thái Lan, nói trong cuộc họp báo hôm 8/8 rằng, nghi phạm Teerawat, một người địa phương, đã thú nhận sát hại và cướp tài sản của nữ du khách 57 tuổi. Cảnh sát phát hiện nhiều vết trầy xước trên người nghi phạm. 

Vết trầy xước trên người nghi phạm khi vật lộn với nạn nhân tại thác nước. Ảnh: Pattaya Mail

Vết trầy xước trên người nghi phạm khi vật lộn với nạn nhân tại thác nước. Ảnh: Pattaya Mail

Cảnh sát cũng có nhân chứng chứng minh các cáo buộc với nghi phạm 27 tuổi. 

Theo ông Nanthadet, nghi phạm đang thất nghiệp do đại dịch Covid-19 và muốn cướp tiền của nạn nhân để mua ma túy và nhiều thứ khác. 

Các nhà điều tra phát hiện Teerawat qua camera an ninh khi nghi phạm này đi xe máy tới thác nước. Hơn 10 phút sau, nạn nhân đi bộ một mình tới thác nước. Video từ camera an ninh còn cho thấy nghi phạm rời khỏi thác nước khoảng 3 giờ sau. 

Nghi phạm 27 tuổi đi xe máy tới thác nước. Ảnh: Pattaya Mail

Nghi phạm 27 tuổi đi xe máy tới thác nước. Ảnh: Pattaya Mail

Nữ du khách đi một mình tới thác nước Ton Ao Yon, tỉnh Phuket, Thái Lan, hôm 3/8. Ảnh: Bangkok Post

Nữ du khách đi một mình tới thác nước Ton Ao Yon, tỉnh Phuket, Thái Lan, hôm 3/8. Ảnh: Bangkok Post

Trong một cuộc họp báo trực tuyến tại đồn cảnh sát Vichit - nơi nghi phạm bị tạm giữ, Teerawat khai nhận tới thác nước để hái lan rừng đem bán. Khi ra về tay trắng, nghi phạm phát hiện nạn nhân đang bơi gần thác nước. 

Khi tới gần vùng nước, Teerawat cho biết, nữ du khách lúc đó đang ngồi trên bờ với chiếc ba lô bên cạnh. Nghi phạm đang lén lút lục lọi chiếc ba lô thì bị phát hiện. Khi nữ du khách chống cự, Teerawat bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Teerawat sau đó lấy cắp 300 baht (hơn 200 nghìn đồng) trong ba lô của nạn nhân. 

Nghi phạm 27 tuổi cho biết, đã che thi thể bằng một tấm khăn màu đen, giấu ba lô và ném giày của nạn nhân vào rừng trước khi rời khỏi hiện trường. 

Nghi phạm Teerawat (áo vàng) được đưa tới thác nước để dựng lại hiện trường gây án. Ảnh: Bangkok Post

Nghi phạm Teerawat (áo vàng) được đưa tới thác nước để dựng lại hiện trường gây án. Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

Sau cuộc họp báo, cảnh sát đưa Teerawat đến con thác để dựng lại hiện trường ở 3 chỗ: nơi đỗ xe máy, đỉnh của thác nước và nơi nghi phạm được cho là đã giết hại nạn nhân. 

Prathuang Pholmana, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Vichit cho biết, cảnh sát sẽ xin phép tòa cho tiếp tục tạm giam nghi phạm tới ngày 9/8 để hoàn tất điều tra. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới vụ nữ du khách nghi bị cưỡng hiếp, sát hại rúng động Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan ngày 7.8 đã bắt giữ một người đàn ông, bị tình nghi là kẻ đã sát hại và cưỡng hiếp nữ du khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN