Những buổi biểu diễn âm nhạc kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19

Nhạc trưởng giàn giao hưởng bên trong Nhà hát Hoàng gia Versailles bước lên bục chỉ huy, cầm gậy bắt nhịp trong tay để trình diễn Bản giao hưởng số Năm của Beethoven, trước khi quay lại cúi chào khán giả.

Người Italia cất cao tiếng hát xua tan nỗi sợ giữa mùa Covid-19 (Video: On Demand News)


Chỉ có điều, khán phòng lúc này không còn một ai ngoài dàn nhạc của ông.

Đó chính là tình cảnh chung của những buổi hòa nhạc giữa mùa Covid-19, khi chính phủ các nước trên thế giới tìm cách đóng cửa các phòng hòa nhạc để cố gắng ngăn chặn đại dịch.

Nhưng đối với nhạc trưởng Francois-Xavier Roth và các nhạc công của dàn giao hưởng Les Siecles bên trong nhà hát opera tuyệt đẹp, nằm bên cạnh Cung điện Versailles ở Paris, buổi diễn vẫn phải tiếp tục, ngay cả khi xung quanh họ chỉ toàn máy quay phim.

Dù vậy, họ không hề đơn độc. Nhiều dàn nhạc và nhà hát lớn trên thế giới cũng đang phát trực tuyến những buổi hòa nhạc của họ, như một niềm động viên cho những người yêu âm nhạc trong khoảng thời gian khó khăn này.

Tạo ra âm nhạc trở thành một trong những phản ứng đầu tiên và bản năng nhất trong mùa dịch Covid-19 cùng sự hoảng loạn đang lan truyền cùng nó, như việc những người Italia đã cất cao tiếng hát từ ban công nhà của họ để an ủi nhau khi tình trạng phong tỏa diễn ra.

Tenor Maurizio Marchini đã tìm cách giải khuây hàng xóm của anh khi ngân nga giai điệu bản opera Nessun Dorma của nhà soạn nhạc lừng danh Giacomo Puccini, trong khi màn trình diễn ngẫu hứng của ca sĩ giọng nữ cao Laura Lauraassassari từ cửa sổ căn hộ của cô tại Milan cũng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Dù phải đối mặt với tình trạng đóng cửa triền miên, những địa điểm như Nhà hát Versailles vẫn phát sóng trực tuyến các buổi hòa nhạc của mình, trong khi những nhạc công khác thì tìm cách kết nối và tạo thêm nhiều người hâm mộ trực tuyến bằng những cách rất sáng tạo.

Những buổi độc tấu trong phòng khách

Nữ ca sĩ Joyce DiDonato tổ chức các buổi biểu diễn trực tuyến vào mỗi Chủ nhật từ phòng khách của cô với ca sĩ giọng nam cao người Ba Lan Piotr Beczala (Ảnh: Joyce DiDonato)

Nữ ca sĩ Joyce DiDonato tổ chức các buổi biểu diễn trực tuyến vào mỗi Chủ nhật từ phòng khách của cô với ca sĩ giọng nam cao người Ba Lan Piotr Beczala (Ảnh: Joyce DiDonato)

Igor Levit, nghệ sĩ dương cầm người Đức gốc Nga , mỗi ngày đã dành vài giờ độc tấu cho 60.000 người theo dõi của anh trên Twitter với chủ đề "Không sợ hãi", đồng thời chia sẻ nhiều thông điệp và trích dẫn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần.

Nữ ca sĩ opera người Mỹ Joyce DiDonato đã tổ chức các buổi biểu diễn trực tuyến vào mỗi Chủ nhật từ phòng khách của cô với ca sĩ giọng nam cao người Ba Lan Piotr Beczala, trên các nền tảng mạng xã hội Instagram và Facebook. Xen giữa thời gian biểu diễn, cô đã kêu gọi khán giả của mình quyên góp cho các nhà hát và dàn nhạc đang gặp khó khăn về tài chính

Nghệ sĩ vĩ cầm người Pháp Renaud Capucon đã chia sẻ trên Twitter đoạn video anh đang chơi một bản nhạc của Antonín Dvorak bằng NomadPlay, ứng dụng cho phép các nhạc công tự tạo một dàn nhạc ảo cho riêng mình.

Nhà hát Metropolitan của New York, Mỹ sẽ bắt đầu phát lại miễn phí các buổi trình diễn trên trang web của nhà hát từ thứ Hai tuần tới.

Nghệ sĩ vĩ cầm người Pháp Renaud Capucon trình diễn một nhạc phẩm của Antonín Dvorak bằng NomadPlay, ứng dụng cho phép các nhạc công tự tạo một dàn nhạc ảo cho riêng mình (Video: Twitter)

"Chúng tôi muốn tạo ra niềm khuây khỏa lớn cho những người yêu opera ở những thời điểm khó khăn này", Giám đốc nhà hát Peter Gelb cho biết, "Mỗi buổi tối, chúng tôi sẽ trình chiếu bản đầy đủ của một trong những ‘viên ngọc quý’ trong các buổi trình diễn của chúng tôi ... suốt 14 năm qua."

Các nhà hát tại Vienna, Áo và Munich, Đức cũng như Nhà hát Hoàng gia Thụy Điển sẽ cùng phát trực tuyến toàn bộ 5 tiếng biểu diễn vở opera Die Walküre của nhà soạn nhạc Richard Wagner.

Dàn giao hưởng Berlin, một trong những dàn giao hưởng nổi tiếng nhất thế giới, là những người tiên phong việc miễn phí toàn bộ các buổi trình diễn của họ trên nền tảng nghe nhạc giao hưởng có trả phí Digital Concert Hall.

Nhà hát giao hưởng Paris Philharmonie cũng phát lại tất cả các buổi hòa nhạc cũ tại đây trên ứng dụng mang tên PhilharmonieLive, kèm theo danh sách các bản nhạc và một chuyến tham quan ảo đến Bảo tàng Âm nhạc bên cạnh nhà hát.

"Nếu bạn không thể đến với âm nhạc, âm nhạc sẽ đến với bạn", tuyên bố từ Paris Philharmonie cho hay.

"Đại họa" cho nghệ thuật biểu diễn

Dàn giao hưởng Les Siecles biểu diễn trong khán phòng trống trơn khán giả tại Nhà hát Hoàng gia Versailles (Ảnh: The Star)

Dàn giao hưởng Les Siecles biểu diễn trong khán phòng trống trơn khán giả tại Nhà hát Hoàng gia Versailles (Ảnh: The Star)

Nhà hát Paris, dù đang quay cuồng bởi các cuộc đình công gây thiệt hại tới hơn 16,4 triệu Euro tiền bán vé, vẫn cho biết họ đang tiến hành một chương trình biểu diễn phát trực tuyến miễn phí.

Từ thứ Ba tuần tới, các buổi diễn mới của vởi opera Manon, với sự tham gia của ca sĩ giọng nữ cao người Nam Phi Pretty Yende, sẽ được phát miễn phí trên trang web của nhà hát.

Nhưng tại Nhà hát Hoàng gia Versailles, những nhạc công phải dũng cảm lắm mới dám biểu diễn trước những hàng ghế trống trơn khán giả.

Enrique Therain, một thành viên thuộc dàn nhạc Les Siecles mà nhạc trưởng Francois-Xavier Roth đang chỉ huy, đã suýt khóc khi nói về "đạihọa" mà dịch Covid-19 gây ra đối với những người biểu diễn, nhiều nhạc công đã không được trả cát-xê suốt nhiều tháng, và các địa điểm âm nhạc cũng đang bị đe dọa.

"Nhà thờ Đức Bà ở Paris đã bị hỏa hoạn cách đây không lâu. Và giờ đây, việc biểu diễn nghệ thuật cũng đang phải đứng trước bờ vực điêu tàn", Enrique cho biết, khi kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm giàu có.

Cơ quan của Hiệp hội Nghệ sĩ Pháp đã kêu gọi chính phủ sớm lập quỹ hỗ trợ các nhạc công, và Tập thể Nghệ sĩ Nhạc Cổ điển của nước này cũng yêu cầu chính phủ sớm hành động khi"tương lai của nhiều nghệ sĩ đang bị đe dọa nghiêm trọng".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Mỹ “sốc nặng” khi nhận hóa đơn điều trị

Vì cảm thấy đau ngực, khó thở, cô Danni Askini ở bang Boston (Mỹ) đã đi khám và kết quả trả về dương tính với Covid-19....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN