Nhóm tàu đổ bộ của Hạm đội Biển Đen Nga tiến về TP Odessa của Ukraine

Một nhóm đổ bộ thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga gồm bốn tàu đổ bộ và ba tàu tên lửa đang tiến về thành phố Odessa, Ukraine.

Một nhóm đổ bộ thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga gồm bốn tàu đổ bộ và ba tàu tên lửa đang di chuyển từ bán đảo Crimea về hướng thành phố Odessa, Ukraine. Trước diễn biến trên, lực lượng quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quân Nga, hãng tin Ukrinform cho biết hôm 3-3.

Theo Ukrinform, thông tin trên do bộ phận báo chí của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine công bố.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết: "Nhóm đổ bộ của quân Nga thuộc Hạm đội Biển Đen đang tiếp cận Odessa với đội hình gồm bốn tàu đổ bộ cỡ lớn đi cùng với ba tàu tên lửa".

Tàu tuần tra Vasily Bykov của Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: TASS

Tàu tuần tra Vasily Bykov của Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: TASS

Theo lãnh đạo Hội đồng Công vụ tại Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Odessa - ông Serhiy Bratchuk, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng đối chọi với hỏa lực của quân Nga.

Ông Bratchuk nói: "Trong khu vực hoạt động của Biển Đen, quân Nga tiếp tục triển khai nhóm tàu chiến nói trên để chuẩn bị tiến hành một cuộc đổ bộ hải quân lên bờ biển Odessa”.

Thành phố cảng Odessa nằm ở phía tây nam Ukraine, bên bờ Biển Đen. Đây là thành phố lớn thứ ba của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine ra yêu cầu ”lạ” để thả tù binh Nga

Ukraine tuyên bố chỉ chấp nhận thả tù binh Nga với sự hợp tác từ mẹ của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐỨC HIỀN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN