Ukraine ra yêu cầu "lạ" để thả tù binh Nga

Ukraine tuyên bố chỉ chấp nhận thả tù binh Nga với sự hợp tác từ mẹ của họ.

Một tháp pháo của xe tăng bị phá hủy trong chiến sự ở Ukraine. Ản: EPA-EFE

Một tháp pháo của xe tăng bị phá hủy trong chiến sự ở Ukraine. Ản: EPA-EFE

Ukraine hôm 2/3 có yêu cầu kỳ lạ khi tuyên bố chỉ chấp nhận thả tù binh Nga nếu mẹ của họ đến Ukraine đón về. Theo hãng AP, động thái này của Kiev được cho là một chiến thuật tâm lý với Moscow. 

"Chúng tôi quyết định thả những tù binh Nga nếu mẹ của họ tới thủ đô Kiev để đón họ về", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố. 

Sau một tuần chiến sự xảy ra, Ukraine nói rằng đã bắt giữ hàng chục quân nhân Nga. Kiev muốn mở một đường dây nóng để các phụ huynh Nga biết được con cái họ có nằm trong số những binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm tù binh hay không, và bằng cách đó, khiến người dân Nga suy nghĩ về cuộc chiến. 

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố số điện thoại và một địa chỉ email, giúp cung cấp thông tin về tù binh Nga và mời các bà mẹ Nga đến thủ đô Kiev để đón con họ về nước. 

"Các bà sẽ được tiếp đón và đưa đến thủ đô Kiev, nơi chúng tôi trả tự do cho con trai của các bà", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố. "Người Ukraine chúng tôi không gây chiến với những bà mẹ và con của họ". 

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 lần đầu tiên công bố thương vong của quân đội Nga ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 1.597 binh sĩ khác bị thương. 

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, bác bỏ thông tin về "những tổn thất khôn lường" của phía Nga, gọi đây là "thông tin sai lệch". Ông Konashenkov cũng nói rằng hơn 2.870 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 3.700 binh sĩ bị thương và 572 người bị phía Nga bắt giữ. Phía Ukraine chưa có bình luận về con số này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ đô Ukraine những ngày chiến sự

Nếu đi một vòng quanh trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine những ngày ngày, ai cũng có thể nhận ra thành phố này đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN