Nhật Bản: Cá ở Fukushima nhiễm phóng xạ cao gấp 180 lần giới hạn cho phép

Cụ thể, nhà điều hành nhà máy Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phát hiện con cá đá đen được đánh bắt vào ngày 18/5 chứa 18.000 becquerel/kg cesium-137. Trong khi đó, giới hạn cho phép chỉ là 100 becquerel/kg.

Mặc dù được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc chấp thuận, kế hoạch xả 1,3 triệu tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật bản - đã dấy lên nỗi lo ngại trong khu vực.

Theo Guardian, Hong Kong (Trung Quốc) đe dọa cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 quận của Nhật Bản nếu việc xả nước diễn ra theo kế hoạch. Trung Quốc cũng bắt đầu kiểm tra phóng xạ hàng loạt đối với thủy sản nhập khẩu từ Nhật bản trong tuần trước. Trước tình hình đó, một số nhà buôn đã ngừng tiếp nhận các sản phẩm này từ Nhật Bản.

Trước câu hỏi về những lo ngại xung quanh việc xả nước, quan chức TEPCO một lần nữa nhấn mạnh rằng, công ty tự tin là “tác động đối với cộng đồng và môi trường sẽ rất nhỏ”.

Nước mưa từ các khu vực xung quanh lò phản ứng số 1, 2 và 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima chảy vào đê chắn sóng bên trong nơi cá đá đen được đánh bắt vào tháng 5/2023. Theo TEPCO, nồng độ cesium trong trầm tích từ đáy biển ở đê chắn sóng bên trọng ở mức hơn 100.000 becquerel/kg.

Một con cá được đánh bắt gần nhà máy hạt nhân Fukushima I có hàm lượng phóng xạ cesium-137 vượt mức cho phép. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters

Một con cá được đánh bắt gần nhà máy hạt nhân Fukushima I có hàm lượng phóng xạ cesium-137 vượt mức cho phép. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters

“Kể từ khi nước bị ô nhiễm chảy vào cảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau thảm hoạ tháng 3/2011, Tepco đã định kỳ vớt cá từ bên trong cảng từ năm 2012 bằng cách sử dụng lưới đánh cá được lắp đặt để ngăn cá thoát khỏi cảng”, một quan chức của Tepco chia sẻ.

Công ty xác nhận, tổng cộng 44 con cá có mức cesium trên mức 100 becquerel/kg đã được tìm thấy tại cảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi trong giai đoạn từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023. 90% trong số đó được đánh bắt ở phía trong hoặc gần đe chắn sóng bên trong.

Các mẫu vật khác được xác định có độ phóng xạ đặc biệt cao gồm một con lươn đánh bắt vào tháng 6/2022 (1.700 becquerel/kg) và một con cá hồi đá đánh bắt vào tháng 4/2023 (1.200 becquerel/kg).

Guardian đưa tin, việc giám sát thường xuyên cá từ đê chắn sóng bên trọng đã bị ngừng lại, sau khi lưới được lắp đặt vào tháng 1/2016 nhằm giữ cá có khả năng bị ô nhiễm trong khu vực.

Tuy nhiên, khi một con cá đá đen có nồng độ phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Soma, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khoảng 50km về phía Bắc, vào tháng 1/2022, các quan chức TEPCO đã bắt đầu lấy mẫu trở lại trong khu vực này và lắp đặt thêm lưới để ngăn cá bơi ra khỏi cảng.

Được biết, các lô hàng cá đá đen đánh bắt ngoài khơi tỉnh Fukushima đã bị đình chỉ vào tháng 2/2022, sau khi phát hiện chứa phóng xạ. Mức độ phóng xạ cao được phát hiện trong mẫu thử nghiệm khiến các nhà chức trách cho rằng chúng đã thoát ra khỏi cảng của nhà máy hạt nhân. Tất cả các loài hải sản từ các khu vực xung quanh nhà máy đều được theo dõi phóng xạ thường xuyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản phản ứng sau khi Trung Quốc gây sức ép về kế hoạch xả nước phóng xạ

Nhật bản đã đề xuất với Trung Quốc về việc đối thoại với sự tham gia của các chuyên gia hạt nhân hai nước nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề xả nước phóng xạ từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Guardian) ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN