Nhận lời đề nghị, tỷ phú giàu nhất thế giới trợ giúp Ukraine

Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – cho biết, ông sẽ hỗ trợ Ukraine sau khi được chính phủ nước này đề nghị.

Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – dùng công nghệ để hỗ trợ Ukraine (ảnh: RT)

Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – dùng công nghệ để hỗ trợ Ukraine (ảnh: RT)

Giám đốc điều hành của Tesla và Space X tuyên bố, chương trình internet vệ tinh (Starlink) của ông sẽ hỗ trợ Ukraine kết nối internet giữa giao tranh với Nga.

“Dịch vụ Starlink đang hoạt động ở Ukraine. Nhiều thiết bị điện tử cũng đang trên đường tới”, Elon Musk viết trên Twitter.

Trước đó, hôm 27.2, Phó Thủ tướng Ukraine – ông Mykhailo Fedorov – đã kêu gọi tỷ phú Elon Musk hỗ trợ, giúp mạng internet nước này không bị gián đoạn khi Nga mở chiến dịch quân sự.

“Trong khi ông cố gắng kiểm soát sao Hỏa, Nga đang cố gắng kiểm soát Ukraine. Trong khi tên lửa của ông hạ cánh thành công từ không gian, tên lửa của Nga đang bắn vào Ukraine”, ông Fedorov viết cho tỷ phú Mỹ trên Twitter.

“Chúng tôi đề nghị ông cung cấp thêm trạm Starlink cho Ukraine”, ông Fedorov viết.

Quyết định hỗ trợ Ukraine của Elon Musk đã nhận được sự cảm ơn của chính phủ và cư dân mạng nước này.

Theo một số chuyên gia, hệ thống Starlink của Elon Musk sẽ khiến quân đội Nga không thể ngắt kết nối mạng của Ukraine trong bối cảnh giao tranh giữa 2 nước bước sang ngày thứ 4.

Từ Nhật Bản, tỷ phú Hiroshi Mikitani hôm 26.2 cũng tuyên bố tặng Ukraine 8,7 triệu USD để thực hiện các hoạt động nhân đạo.

“Khoản hỗ trợ 1 tỷ yên (khoảng 8,7 triệu USD) này sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ người dân Ukraine gặp khó khăn do xung đột”, ông Mikitani – nhà sáng lập tập đoàn điện tử Rakuten của Nhật Bản – viết trong thư gửi Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Tôi luôn hướng về ngài và người dân Ukraine”, tỷ phú Nhật bày tỏ.

Ông Mikitani từng tới thăm Kiev năm 2019 và gặp Tổng thống Zelensky.

“Tôi chân thành hy vọng Nga và Ukraine có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình”, ông Mikitani viết.

Theo Forbes, ông Mikitani hiện sở hữu khối tài sản trị giá 5,7 tỷ USD. Ông là người giàu thứ 7 Nhật Bản và thứ 391 thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Giao tranh ở Kiev ngày 27.2: Quân đội Nga đổi chiến thuật?

Từ sáng ngày 27.2, cường độ các đợt tiến công của quân đội Nga vào những mục tiêu quân sự ở thủ đô Kiev, Ukraine dường như đã không còn dữ dội như ngày trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN