Giao tranh ở Kiev ngày 27.2: Quân đội Nga đổi chiến thuật?

Từ sáng ngày 27.2, cường độ các đợt tiến công của quân đội Nga vào những mục tiêu quân sự ở thủ đô Kiev, Ukraine dường như đã không còn dữ dội như ngày trước đó.

Bầu trời ở Kiev sáng rực khi kho chứa dầu bị nổ (ảnh: Daily Mail)

Bầu trời ở Kiev sáng rực khi kho chứa dầu bị nổ (ảnh: Daily Mail)

Nga đang tung ra “một làn sóng” tấn công vào các sân bay và kho chứa nhiên liệu lớn ở Kiev và các khu vực xung quanh. Đây có vẻ là chiến thuật mới của Nga sau khi các đợt tiến công vào những mục tiêu quân sự Ukraine bị chậm lại hôm 26.2 do vấp phải sức kháng cự mạnh, phóng viên hiện trường của CNN cho hay.

Từ rạng sáng hôm 27.2 theo giờ địa phương, nhiều vụ nổ lớn đã thắp sáng bầu trời Kiev. Lãnh đạo Vasylkiv – thị trấn phía tây nam thành phố Kiev – cho biết, một kho chứa dầu lớn ở đây đã bốc cháy dữ dội vì trúng hỏa lực Nga. Các hãng truyền thông lớn của Ukraine sau đó cũng xác nhận thông tin trên.

“Kho chứa dầu bị trúng tên lửa thuộc sở hữu của công ty KLO. Lực lượng cứu hỏa đã tới dập lửa. Không có thương vong”, Anton Gerashchenko – cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine – đăng trên Telegram.

Một vụ nổ khác cũng xảy ra ở Kiev khi sân bay Zhuliany bị không kích.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Nga cũng cho nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 nước này. Nhiều khả năng trong ngày 27.2, quân đội Nga có thể kiểm soát toàn bộ Kharkiv.

Cố vấn Bộ Nội vụ Anton Gerashchenko cho biết sáng Chủ nhật, các phương tiện quân sự của Nga đã tiến vào thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine, ở phía đông bắc của đất nước, cố vấn Bộ Nội vụ Anton Gerashchenko cho biết vào sáng Chủ nhật, báo cáo rằng các cuộc giao tranh đang diễn ra ở trung tâm thành phố.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu và làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước của chúng tôi”, Tổng thống Zelensky phát biểu hôm 27.2.

Đường ống dẫn dầu ở Kharkiv bị phá hủy, tạo ra khói hình nấm (ảnh: CNN)

Đường ống dẫn dầu ở Kharkiv bị phá hủy, tạo ra khói hình nấm (ảnh: CNN)

Chính phủ của ông Zelensky đã ra lệnh giới nghiêm 39 tiếng ở Kiev để ngăn người dân ra đường.

“Bất kỳ ai không có nhiệm vụ mà xuất hiện trên đường phố trong thời gian giới nghiêm sẽ bị coi là lực lượng của Nga”, thông báo từ chính quyền Kiev cho hay.

Hơn 150.000 người Ukraine đã vượt biên sang Ba Lan, Moldova và các nước khác ở châu Âu. Liên Hợp Quốc cảnh báo làn sóng tị nạn từ Ukraine có thể lên tới 4 triệu người nếu giao tranh tiếp diễn.

“Ngay cả khi chúng tôi bị áp đảo và mọi thứ xung quanh bốc cháy, chúng tôi vẫn đứng vững”, lực lượng vũ trang Ukraine ở Kiev đăng lên Twitter sáng ngày 27.2.

Ukraine đã đóng cửa biên giới với Nga và Belarus. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, từ ngày 28.2, chỉ công dân Ukraine mới được phép nhập cảnh từ Nga và Belarus. Ông Denys Shmyhal cũng nhấn mạnh, cuộc chiến bảo vệ Kiev sẽ tiếp tục trong ngày 27.2.

Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – cho biết, quân đội nước này đã được lệnh tấn công Ukraine “từ mọi hướng” sau khi chính quyền của ông Zelensky từ chối đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đưa ra phát biểu tương tự.

Tuy nhiên, Mykhailo Podolyak – cố vấn Văn phòng Tổng thống Zelensky – cho biết, Ukraine muốn đàm phán ngừng bắn, nhưng không chấp nhận những điều kiện mà phía Nga đưa ra.

“Họ buộc chúng tôi phải chấp nhận những điều kiện không thể chấp nhận được”, ông Podolyak cho hay.

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 27.2 theo giờ địa phương, Pháp và Úc đã tuyên bố sẽ hỗ trợ nhiên liệu và vũ khí cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga tiến vào thành phố lớn thứ 2 của Ukraine

Sáng ngày 27.2 theo giờ địa phương, quân đội Nga đã tiến vào Kharkiv – thành phố nằm ở phía đông bắc Ukraien với hơn 1,5 triệu dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN