Nhân chứng kể khoảnh khắc 2 máy bay Nhật Bản biến thành cầu lửa

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Khoảnh khắc 2 chiếc máy bay cùng biến thành quả cầu lửa ngay khi va chạm tại sân bay Haneda – Nhật Bản khiến những người chứng kiến chưa hết bàng hoàng.

Lửa bùng lên, trong khoang đầy khói

"Tôi cảm nhận rõ máy bay chở khách va đập rất mạnh với thứ gì đó và nảy lên ngay khi hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy ngọn lửa bùng lên bên ngoài, còn trong khoang đầy mùi xăng và khói" - một hành khách trên chuyến bay 516 của hãng Japan Airlines kể lại với hãng tin Kyodo.

Chờ đón con gái ở sân bay Haneda, thủ đô Tokyo, bà Kaoru Ishii cũng thót tim khi nghe con kể lại vụ va chạm kinh hoàng. "Con gái tôi nói rằng máy bay đã bốc cháy và nó đã thoát ra ngoài bằng cầu trượt. Tôi thực sự cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm vì con gái mình vẫn ổn" - bà Ishii chia sẻ.

Người dân đứng nhìn chiếc máy bay Japan Airlines bốc cháy từ một tòa nhà ở sân bay Haneda ở Tokyo vào ngày 2-1. Ảnh: Kyodo

Người dân đứng nhìn chiếc máy bay Japan Airlines bốc cháy từ một tòa nhà ở sân bay Haneda ở Tokyo vào ngày 2-1. Ảnh: Kyodo

Nhiều người theo dõi sự việc tại sân bay Haneda ở Tokyo – Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Nhiều người theo dõi sự việc tại sân bay Haneda ở Tokyo – Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Va chạm xảy ra giữa chiếc máy bay chở 379 người thuộc hãng hàng không Japan Airlines với chiếc máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào lúc 6 giờ chiều 2-1 (giờ địa phương). 

Khi đó, chiếc Airbus A350 mang số hiệu 516 đang hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo sau hành trình đến từ Sapporo. 

Còn chiếc máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản chuẩn bị cất cánh bay đến sân bay Niigata trên bờ biển phía Tây Nhật Bản, để chuyển hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh xảy ra vào ngày đầu năm mới, đến nay đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. 

Vụ va chạm khiến 2 chiếc máy bay trên lập tức biến thành quả cầu lửa. May mắn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn của chiếc Airbus A350 chở 379 người đều được sơ tán an toàn.  

"Hỗn loạn, như địa ngục"

Cô bé Anton Deibe, 17 tuổi, hành khách người Thụy Điển, kể với báo Aftonbladet rằng "cả khoang ngập ngụa khói chỉ trong vòng vài phút". "Tất cả vội ngồi thụp xuống sàn. Sau đó, cửa thoát hiểm được mở ra và mọi người ùa lao ra. Như một địa ngục vậy đó. Chúng tôi không biết chạy đi đâu nên đành lao ra khoảng đất trống. Hỗn loạn vô cùng" - Deibe kể. Cô bé đi cùng cha mẹ và chị gái. 

Tuy không có ai thiệt mạng trên chiếc máy bay chở khách song có 17 người bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Airbus A350 của Japan Airlines bốc cháy ngay trên đường băng sau khi hạ cánh ở sân bay Haneda chiều 2-1. Ảnh: Kyodo

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Airbus A350 của Japan Airlines bốc cháy ngay trên đường băng sau khi hạ cánh ở sân bay Haneda chiều 2-1. Ảnh: Kyodo

Vụ tai nạn khiến 5 người trên máy bay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thiệt mạng, phi công chính bị thương nặng. Ảnh: Reuters

Vụ tai nạn khiến 5 người trên máy bay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thiệt mạng, phi công chính bị thương nặng. Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Chiếc máy bay chở khách cháy phừng phực. Ảnh: Kyodo

Chiếc máy bay chở khách cháy phừng phực. Ảnh: Kyodo

Trong khi đó, 5 thành viên trên chiếc máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển thiệt mạng, riêng phi công chính bị thương nặng, theo Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Tetsuo Saito.

Bộ trưởng Saito nói chưa rõ nguyên nhân gây va chạm và vụ việc đang được Ủy ban An toàn giao thông Nhật Bản phối hợp điều tra với cảnh sát cùng các cơ quan khác. Máy bay gặp nạn mang số hiệu MA-722, là một chiếc Bombardier Dash-8.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp nhanh chóng đánh giá thiệt hại và cung cấp thông tin cho công chúng.

Người phát ngôn của sân bay Haneda, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, cho biết họ đã đóng cửa tất cả các đường băng sau vụ việc.

Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập lửa. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập lửa. Ảnh: AP

Hành khách kẹt lại sau khi sân bay Haneda phong tỏa tất cả đường băng. Ảnh: Reuters

Hành khách kẹt lại sau khi sân bay Haneda phong tỏa tất cả đường băng. Ảnh: Reuters

Nhật Bản chưa từng xảy ra tai nạn hàng không thương mại nghiêm trọng nào trong nhiều thập kỷ qua.

Vụ nghiêm trọng nhất từng xảy ra vào năm 1985 khi một chiếc máy bay của Japan Airlines trên đường từ Tokyo đến Osaka bị rơi xuống khu vực Gunma khiến 520 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Máy bay chở 379 người bốc cháy

Một video cho thấy chiếc máy bay chở khách di chuyển trên đường băng trước khi bốc cháy và tạo ra cầu lửa lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN