Nhà kho bị tên lửa Nga bắn trúng, quân đội Ukraine phát hiện "kho" vàng

Bộ Quốc phòng Ukraine phát hiện số vàng trị giá khoảng 3,5 triệu UAH (gần 100.000 USD) sau khi một nhà kho quân sự bị tên lửa Nga bắn trúng.

Số vàng lớn được quân đội Ukraine phát hiện sau vụ tấn công tên lửa của Nga (ảnh: Ukrainska Pravda)

Số vàng lớn được quân đội Ukraine phát hiện sau vụ tấn công tên lửa của Nga (ảnh: Ukrainska Pravda)

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, số vàng nặng khoảng 1,4kg được phát hiện sẽ được bán cho Ngân hàng Ukraine vào cuối năm nay, Ukrainska Pravda hôm 25/11 đưa tin.

Cục Xử lý và Tái sử dụng Tài sản dư thừa Quân đội Ukraine cho biết, năm 2013, quân đội Ukraine đã mua một số lượng lớn vàng, mục đích là để trám răng cho các binh sĩ gặp vấn đề về nha khoa.

Năm 2017, Bộ Tư lệnh Lực lượng Y tế thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã quyết định thu hồi tất cả vàng trám răng dư thừa trong các phòng khám nha khoa quân đội. Có khoảng 1,4kg vàng được thu hồi và vận chuyển tới nhà kho của Cục Xử lý và Tái sử dụng Tài sản dư thừa Quân đội Ukraine.

Số vàng trám răng trị giá gần 100.000 USD này bị bỏ quên trong nhà kho từ năm 2017, cho đến khi 7 tên lửa Nga bắn trúng nhà kho này vào tháng 3/2022.

Ukrainska Pravda cho hay, sử dụng vàng trám răng hoặc làm răng vàng có nhiều tác dụng trong điều trị nha khoa. Vàng trám răng có độ bền cao, chịu được lực cắn, nhai mạnh mà không bị mẻ hay vỡ. Lớp vàng trám răng không bị đổi màu do tác động của thực phẩm và hoàn toàn vô hại với cơ thể.

Theo Ukrainska Pravda, Bộ Quốc phòng Ukraine đang làm việc với Ngân hàng Ukraine để bán lại 1,4kg vàng. Số vàng này có thể được nấu chảy và đưa vào kho dự trữ vàng của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, 80% số tiền bán vàng sẽ được nộp lại cho ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại được Bộ này sử dụng cho nhiều khoản chi tiêu khác nhau.

Tin tức về việc phát hiện 1,4kg được đưa ra trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn về tài chính trong cuộc xung đột với Nga.

Hôm 25/11, phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Lviv, ông Aleksey Danilov – Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – cho rằng, phương Tây sẽ không “nuôi sống” Ukraine vô thời hạn.

Theo ông Danilov, từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra vào cuối tháng 2/2022, có rất ít chính trị gia phương Tây cho rằng, Ukraine có thể cầm cự lâu dài trước quân đội Nga.

Ông Danilov cho rằng, phương Tây không mong đợi xung đột Nga – Ukraine kéo dài tới hơn một năm rưỡi và Kiev ngày càng gặp khó khăn trong nỗ lực kêu gọi viện trợ từ phương Tây.

“Cuộc chiến càng kéo dài, chúng ta càng gặp nhiều khó khăn. Phải thừa nhận điều này”, ông Danilov nói.

Theo ông Danilov, người dân Ukraine không nên có tư tưởng rằng, phương Tây sẽ “nuôi sống” Ukraine vô thời hạn và có thể “nhận viện trợ suốt đời”.

“Chúng ta cần trưởng thành hơn và quyết định cách phát triển đất nước”, ông Danilov nói thêm.

Hôm 20/11, trả lời phỏng vấn của CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng, Ukraine đang “hoàn toàn phụ thuộc” vào viện trợ tài chính từ phương Tây.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đăng video chiến đấu cơ Su-30SM áp sát, bắn nổ xuồng tự sát Ukraine gần Crimea

Kể từ khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea bằng xuồng không người lái tự sát hoặc biệt kích đổ bộ, Nga đã tích cực sử dụng các chiến đấu cơ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN