Người ngoài hành tinh có thực sự muốn liên lạc với con người?

Con người đã cố gắng tìm cách liên lạc với người ngoài hành tinh trong nhiều năm, nhưng liệu người ngoài hành tinh có muốn liên lạc với con người?

Con người rất muốn biết ngoài vũ trụ xa xôi có tồn tại nền văn minh khác hay không.

Con người rất muốn biết ngoài vũ trụ xa xôi có tồn tại nền văn minh khác hay không.

Jacco van Loon, nhà vật lý thiên văn, giám đốc Đài quan sát Keele, Đại học Keele, Anh, nói đây thực sự là một câu hỏi thú vị, theo trang The Conversation.

Trước hết, chúng ta chưa tìm thấy người ngoài hành tinh, vậy nên chưa có cơ hội trực tiếp hỏi họ, để nhận câu trả lời của họ. Vậy nên muốn trả lời câu hỏi trên, con người phải đặt mình vào vị trí của người ngoài hành tinh.

Ông Jacco van Loon cho rằng, hoàn toàn có khả năng người ngoài hành tinh tồn tại. Lý do đơn giản là vì: con người tồn tại. Trái đất có bước phát triển vượt bậc cách đây 700 triệu năm. Ở thời điểm đó, Trái đất đã 4 tỷ năm tuổi và là nơi sinh sống của các dạng sống sơ khai như vi khuẩn.

Vì sao quá trình tiến hóa không xảy ra nhanh hơn? Vì sao sự sống trên Trái đất lại biến đổi? Nếu có người ngoài hành tinh ở ngoài kia, họ cũng muốn liên lạc với con người giống như lý do con người muốn liên lạc với họ, ông Jacco van Loon nói.

Một lý do con người rất muốn tìm kiếm người ngoài hành tinh là vì con người rất tò mò. “Chúng ta rất muốn biết người ngoài hành tinh trông như thế nào, họ sống ra sao và mối quan hệ của chúng ta với họ”, ông Jacco van Loon nói. “Người ngoài hành tinh cũng có thể rất tò mò về con người”.

Một lý do khác là người ngoài hành tinh muốn liên lạc để xây dựng mối quan hệ thân thiện với con người. “Trái đất là một ví dụ điển hình cho sự sống và người ngoài hành tinh có thể muốn hiểu biết hơn về Trái đất, để tìm kiếm mái nhà mới nếu có thảm họa xảy ra ở hành tinh của họ”, ông Jacco van Loon giải thích.

Dĩ nhiên, cũng có khả năng người ngoài hành tinh không hề thân thiện với con người. Ví dụ điển hình là nhiều cuộc thám hiểm của con người xưa kia dẫn đến kết cục tồi tệ cho người bản địa.

“Con người là sinh vật ăn thịt các dạng sống khác, biết đâu người ngoài hành tinh thấy con người là mồi ngon?”, ông Jacco van Loon nói.

Đó là tất cả những lý do khiến người ngoài hành tinh muốn liên lạc với con người. Nhưng có khả năng họ không muốn liên lạc hay không?

Một số người ngoài hành tinh đạt trình độ phát triển vượt bậc, có thể không muốn liên lạc với nền văn minh có trình độ thấp như con người trên Trái đất. “Người ngoài hành tinh đơn giản là không có hứng thú với dạng sống nằm ngoài thế giới của họ”, ông Jacco van Loon nói.

Hoặc cũng có thể ở ngoài kia có vô số nền văn minh giống như con người. Nền văn minh Trái đất đơn giản là không đáng để người ngoài hành tinh chú ý, trừ khi con người tự tìm ra.

Nguồn: [Link nguồn]

NASA vô tình chụp được nơi sinh vật ngoài hành tinh trú ẩn?

Phân tích mới về bức ảnh NASA chụp cảnh tuyết tan chảy thành hình dạng kỳ lạ ở Sao Hỏa đã hé lộ một thế giới mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Conversation ([Tên nguồn])
Người ngoài hành tinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN