Biển Đông: Ngư dân bị lực lượng TQ tịch thu ngư cụ, Philippines "nóng mặt"

Chính phủ Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối sau khi nhiều ngư dân nước này bị cảnh sát biển Trung Quốc “tịch thu ngư cụ trái phép” trên Biển Đông.

Người dân Philippines biểu tình phản đối các hành động quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông (ảnh: AP)

Người dân Philippines biểu tình phản đối các hành động quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông (ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, nước này “kiên quyết phản đối” việc cảnh sát biển Trung Quốc tịch thu ngư cụ của ngư dân, nhiều lần đưa lời thách thức, dọa nạt các tàu tuần tra, máy bay của Philippines hoạt động trên Biển Đông qua sóng vô tuyến.

Philippines cũng cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc “tịch thu trái phép” nhiều thiết bị đánh cá của ngư dân.

Các ngư cụ được người dân Philippines gọi là "payao", bị cảnh sát biển Trung Quốc tịch thu hồi tháng 5 khi đang đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough, ngoài khơi tỉnh Zambales, Tây Bắc Philippines.

Năm 2012, Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough sau thời gian dài tranh chấp căng thẳng với Philippines về chủ quyền Biển Đông. Nhằm phản đối hành động này, Philippines đã kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Quốc tế.

Năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế ra phán quyết, tuyên bố yêu sách đối với hầu hết diện tích Biển Đông của Trung Quốc là không có căn cứ. Tuy nhiên, Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.

Philippines cáo buộc Trung Quốc đe dọa các máy bay, tàu tuần tra trên biển Đông qua sóng vô tuyến khi những phương tiện này di chuyển xung quanh các đảo nhân tạo trái phép được Bắc Kinh bảo vệ bằng tên lửa.

Mới đây, chính quyền thủ đô Manila, Philippines bắt buộc đóng cửa 4 cửa hàng Trung Quốc. Những cơ sở này bị cáo buộc nhiều lần xuyên tạc, gọi Philippines là một tỉnh của Trung Quốc cũng như vi phạm quy định về kinh doanh.

Thị trưởng Manila Francisco Moreno cho biết, ông đã ký lệnh điều tra và trục xuất 2 doanh nhân Trung Quốc có liên quan đến vụ việc.

“Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi thề sẽ không bao giờ để chủ quyền quốc gia bị coi thường. Tôi là thị trưởng của Philippines chứ không phải của Trung Quốc”, ông Francisco phát biểu.

Hôm 10.8, phó Đô đốc Philippines Giovanni Bacordo cho biết, 2 tàu nghiên cứu Trung Quốc đã hoạt động gần bãi Cỏ Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Philippines kiểm soát trái phép) trong suốt một tuần.

Chính phủ Philippines thời gian gần đây tích cực phản đối những hành vi gây hấn của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp. Tổng thống Rodrigo Duterte – người có tư tưởng thân Bắc Kinh – cũng được cho là đang thay đổi cách nghĩ sau khi chứng kiến việc Trung Quốc đẩy mạnh các yêu sách phi pháp ở Biển Đông.

Tháng 4 vừa qua, Philippines gửi 2 công hàm phản đối việc Trung Quốc chĩa radar hỏa lực vào tàu hải quân Philippines ở Biển Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

16.700 tàu cá Trung Quốc được cởi trói, sắp tràn xuống biển Đông

Khi lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở biển Đông kéo dài 3 tháng rưỡi vào mùa hè kết thúc hôm 16-8, khoảng 16.700...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN