Ông Putin nói về việc khôi phục quan hệ với Ukraine

Trong bài phát biểu dài hơn 1 tiếng tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow sẽ không ngăn cản việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Nga Putin tại SPIEF (ảnh: CNN)

Tổng thống Nga Putin tại SPIEF (ảnh: CNN)

“EU không phải là một khối quân sự - chính trị như NATO. Chúng tôi luôn duy trì lập trường nhất quán và không có lý do gì để ngăn cản họ”, ông Putin nói về kịch bản Ukraine trở thành thành viên EU.

“Việc tham gia hay không tham gia vào các tổ chức kinh tế là quyết định có chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. EU chấp nhận hay không chấp nhận thành viên mới cũng phụ thuộc vào điều kiện của khối. Hãy để cho EU tự quyết định. Gia nhập EU có lợi hay hại cho Ukraine là công việc riêng của họ”, ông Putin phát biểu hôm 17.6.

“Với tình hình kinh tế hiện tại, Ukraine muốn gia nhập EU sẽ đòi hỏi những khoản trợ cấp rất lớn. Nếu Ukraine không bảo vệ được thị trường trong nước, họ sẽ bị phụ thuộc nặng nề. Đó là ý kiến riêng của tôi”, ông Putin nói thêm.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức tuyên bố ủng hộ việc Ukraine trở thành ứng viên gia nhập EU. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời cảm ơn EC và gọi đây là “quyết định lịch sử”.

Trong bài phát biểu tại SPIEF, ông Putin cũng cho rằng, việc Nga khôi phục quan hệ với Ukraine là “không thể tránh khỏi”.

“Tôi muốn rõ ràng về điều này, việc khôi phục quan hệ là không thể tránh khỏi”, ông Putin nói về quan hệ Nga – Ukraine trong tương lai.

Theo ông Putin, việc khôi phục quan hệ với Ukraine trong tương lai xuất phát “từ thực tế” và “vì lợi ích” của tất cả các nước láng giềng với Nga.

Ông Putin cũng lưu ý rằng, chiến dịch quân sự ở Ukraine là điều Nga không mong muốn nhưng “buộc phải làm”. Tổng thống Nga nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ hoàn thành tất cả “nhiệm vụ” đề ra trong chiến dịch ở Ukraine.

Trước đó, CNN đã đưa tin rằng giới chức Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc gặp kín với giới lãnh đạo châu Âu để thảo luận về giải pháp nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Một quan chức Mỹ (giấu tên) tiết lộ với CNN rằng, ngày càng có nhiều tiếng nói ở Nhà Trắng cho rằng, nếu Nga - Ukraine không sớm chấm dứt xung đột, cuộc chiến sẽ kéo dài thêm nhiều năm và phương Tây cũng bị ảnh hưởng.

Trong bài phát biểu quan trọng hôm 17.6, ông Putin cũng dành những lời chỉ trích gay gắt đối với phương Tây. Ông Putin cho rằng, phương Tây đang cố làm suy yếu các nền tảng của trật tự quốc tế nhằm thỏa mãn “ảo tưởng chính trị” và coi cả thế giới là “sân sau”.

“Sau khi tuyên bố chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ coi mình là sứ giả của Chúa trên Trái đất. Họ không có nghĩa vụ mà chỉ có lợi ích và những lợi ích này là bất khả xâm phạm”, ông Putin cáo buộc.

Ông Putin cho rằng, quan hệ Nga – Ukraine sẽ được khôi phục trong tương lai (ảnh: CNN)

Ông Putin cho rằng, quan hệ Nga – Ukraine sẽ được khôi phục trong tương lai (ảnh: CNN)

Ông Putin cảnh báo, các biện pháp trừng phạt phương Tây áp đặt với Nga sẽ gây ra hậu quả lâu dài khắp châu Âu, khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tăng. Ông Putin ước tính, thiệt hại mà châu Âu phải gánh chịu khi trừng phạt Nga có thể lên tới 400 tỷ USD trong năm nay.

SPIEF là sự kiện lớn hiếm hoi mà ông Putin phát biểu kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Bài phát biểu của Tổng thống Nga đã bị trì hoãn khoảng 90 phút do hệ thống đường truyền của SPIEF bị tấn công mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo DPR: Lực lượng ly khai sẽ không dừng lại ở biên giới Donetsk

Trái với nhận định của một số chuyên gia phương Tây, Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) – cho biết, hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang DPR sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN