Ngoại trưởng Mỹ phạm "điều cấm kỵ" khi nói về Đài Loan

Sắp có cuộc gặp quan trọng, mang tính lịch sử với các quan chức cao cấp của Trung Quốc, tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây lại mắc lỗi “cấm kỵ” khi đề cập tới Đài Loan – vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Bắc Kinh – Washington.

Ngoại trưởng Mỹ - Trung Quốc trong một cuộc gặp (ảnh: CGTN)

Ngoại trưởng Mỹ - Trung Quốc trong một cuộc gặp (ảnh: CGTN)

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tuần này, ông Blinken đã sử dụng từ “quốc gia” khi nói đến Đài Loan.

Lời nói của Ngoại trưởng Blinken phá vỡ “điều cấm kỵ” trong việc sử dụng từ ngữ của giới chức Mỹ và có thể chọc giận Trung Quốc, theo Sputnik.

“Đài Loan là một nền dân chủ và là cường quốc công nghệ mạnh mẽ. Không chỉ chăm sóc cho người dân của mình, quốc gia này còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Những gì họ làm trong dịch Covid-19 đã thể hiện rất rõ điều đó”, ông Blinken phát biểu.

Bộ Ngoại giao Mỹ có một quy tắc bất thành văn, đó là tránh sử dụng từ “quốc gia” khi đề cập đến Đài Loan. Việc gọi Đài Loan là “quốc gia” hay “cường quốc” như Ngoại trưởng Blinken cũng phần nào vi phạm cam kết của Mỹ đối với chính sách “một Trung Quốc”.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời và có thể sử dụng vũ lực để thống nhất. Bắc Kinh thường đặc biệt trở nên gay gắt khi quan chức nước ngoài hay bất cứ tổ chức nào đề cập tới Đài Loan như một quốc gia riêng rẽ với Trung Quốc.

“Mỹ nên hiểu đầy đủ tính nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan và từ bỏ những hành động đùa với lửa”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu hồi tuần trước.

Mặc dù không công khai ủng hộ sự độc lập của Đài Loan, nhưng Mỹ và hòn đảo vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức.

Năm 1979, Mỹ đã đặt quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Đạo luật Quan hệ Đài Loan được Quốc hội Mỹ thông qua cùng năm cho phép Washington cung cấp vũ khí, hỗ trợ Đài Loan phòng thủ.

Tuần tới ông Blinken dự kiến sẽ có cuộc gặp cấp cao với các quan chức Trung Quốc tại Alaska. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức ngoại giao hai nước dưới thời Tổng thống Biden.

“Trung Quốc và Mỹ có thể đưa quan hệ trở lại ổn định và lành mạnh sau cuộc gặp”, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Á đầu tiên tuyên bố dừng mọi quan hệ với quân đội Myanmar

Trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Myanmar không có dấu hiệu hạ nhiệt, quốc gia châu Á này tuyên bố sẽ dừng toàn bộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN