Nghi phạm cố tình chọn khẩu súng sát thương cao nhất để ám sát ông Shinzo Abe

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản cho biết nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã cố tình chọn một khẩu súng có tính sát thương cao nhất để thực hiện hành vi.

Nghi phạm bị khống chế. 

Nghi phạm bị khống chế. 

Khẩu súng tự chế của nghi phạm. 

Khẩu súng tự chế của nghi phạm. 

Cựu Thủ tướng Abe đã bị bắn chết khi ông đang thực hiện một bài phát biểu vận động tranh cử cho Đảng LDP gần một nhà ga xe lửa ở thành phố Nara.

Tay súng tiếp cận ông Abe từ phía sau và bắn hai phát súng.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một lỗ nhỏ trên tấm bảng được cố định vào đầu một chiếc xe sử dụng cho cuộc vận động đậu cách nơi ông Abe đứng khoảng 20m.

Họ tin rằng lỗ thủng có thể do viên đạn mà khẩu súng của nghi phạm bắn ra.

Nghi phạm, Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, bị bắt ngay tại chỗ. Yamagami là một cư dân thất nghiệp của Nara.

Được biết, khẩu súng được sử dụng trong vụ ám sát được làm thủ công bằng hai ống quấn với nhau bằng băng dính.

Yamagami khai với các nhà điều tra rằng ngoài việc chế tạo một khẩu súng có hai ống, tên này còn chế tạo súng có tới sáu ống. Cảnh sát tìm thấy nhiều vũ khí tự chế khác khi lục soát nơi ở của nghi phạm. 

Cảnh sát tin rằng điều này cho thấy Yamagami đã cố tình tạo ra một khẩu súng gây sát thương càng cao càng tốt.

Nghi phạm cho biết hắn có mối hận với một tổ chức tôn giáo mà mẹ của tên này tham gia, đóng góp nhiều tiền và khiến kinh tế gia đình suy sụp, và tin rằng ông Abe có liên quan đến tổ chức này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ ông Abe bị ám sát: Điều đáng sợ về khẩu súng của nghi phạm

Theo các chuyên gia, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản có thể đã tự chế khẩu súng trong khoảng 1-3 ngày sau khi kiếm được các vật liệu có sẵn như gỗ và ống kim loại. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Tiến (NHK) ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN